“Ai lên Xứ Lạng cùng anh…” trở thành slogan chính thức của du lịch Lạng Sơn

Quang Thái| 16/12/2021 10:19

BVCL - Ngày 15/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Chương trình Lễ Công bố Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) Du lịch tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, câu nói dễ nhớ và quen thuộc “Ai lên Xứ Lạng cùng anh…” đã trở thành slogan chính thức của du lịch Lạng Sơn.

anh-1.jpg
Ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn trao Quyết định công nhận Bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự lễ công bố có ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn; ông Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng ban thường trực phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn.

anh-3.jpg
Logo và Slogan biểu trưng cho du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, logo du lịch tỉnh Lạng Sơn là hình ảnh cách điệu của ngọn núi Mẫu Sơn hùng vĩ cùng với hình ảnh bông hoa đào trên núi Mẫu Sơn ngày Xuân, thể hiện một khát vọng, niềm tin vào một tương lai tươi sáng, một “bình minh mới” sẽ đến với du lịch Lạng Sơn nói riêng và sự phát triển của Xứ Lạng nói chung. Còn đối với slogan du lịch của tỉnh là “Ai lên Xứ Lạng cùng anh…”. Đây là câu nói dễ nhớ, dễ thuộc, gắn với lịch sử như lời mời gọi du khách đến với Lạng Sơn để cùng khám phá cảnh quan thiên nhiên huyền ảo, thơ mộng, để được đắm mình trong những làn điệu then, sli, lượn ngọt ngào, đằm thắm, cùng những nét văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.

anh-4.jpg
Toàn cảnh Hội nghị công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng: “Cùng với định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung phát triển lĩnh vực du lịch dịch vụ. Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, nghị quyết, đề án để phát triển du lịch trong đó công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch được ưu tiên đẩy mạnh. Việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn, trong đó xây dựng biểu trưng và khẩu hiệu khẩu hiệu du lịch, tạo ra đặc trưng, nhận dạng hình ảnh du lịch tỉnh Lạng Sơn là một trong những nhiệm vụ quan trọng”.

anh-2.jpg
Ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cũng nhấn mạnh: “Ban chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh, Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn và một số đơn vị liên quan tiếp tục chủ động phối hợp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền quảng bá rộng rãi, sâu rộng, đăng tải thiết kế quy chuẩn biểu trưng, khẩu hiệu du lịch Lạng Sơn trên các kênh thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân biết và khai thác, sử dụng hiệu quả; tăng cường thực hiện các biện pháp, triển khai có hiệu quả KH triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, phương án đón khách du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, phù hợp với diễn biến và bảo đảm an toàn về dịch bệnh trên địa bàn”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn xin hứa: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tích cực thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá rộng rãi, biểu trưng, khẩu hiệu du lịch Lạng Sơn; có trách nhiệm gìn giữ, phát triển và ứng dụng việc sử dụng biểu trưng, khẩu hiệu du lịch Lạng Sơn để quảng bá hình ảnh tốt đẹp của tỉnh Lạng Sơn đến với du khách trong và ngoài nước”.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đã trao Quyết định công nhận Bộ nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ai lên Xứ Lạng cùng anh…” trở thành slogan chính thức của du lịch Lạng Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO