Kinh tế

9 tháng đầu năm 2023: Việt Nam chi hơn 6,6 tỷ USD nhập khẩu xăng

Hoài Anh 14/10/2023 - 15:55

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng vừa qua, nước ta đã nhập khẩu hơn 8 triệu m3 xăng dầu. Đây là một con số khá lớn, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 8 triệu m3 xăng dầu tương ứng khoảng 6,65 tỷ USD. Như vậy, việc nhập khẩu xăng dầu của nước ta đã tăng 23,1% về khối lượng nhưng giảm 2,4% về giá so với cùng kỳ năm 2022.

Hiệu quả của quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Việt Nam - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới
9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam chi hơn 6,6 tỷ USD cho việc nhập khẩu xăng dầu (ảnh minh họa)

Trong đó, riêng tháng 9, Việt Nam nhập khẩu hơn 826.319 m3 xăng dầu tương ứng 783 triệu USD; tháng 9 cũng ghi nhận lượng xăng dầu nhập khẩu giảm 24,7% và 21% về giá trị so với tháng 8.

Về giá thì mức giá xăng dầu trung bình trong 9 tháng ở mức 829 USD/m3, giảm 20,7% so với cùng kỳ của năm 2022. Điều đó cho thấy giá xăng dầu đã hạ nhiệt ở cả thị trường trong nước lẫn thế giới. Đối với tháng 9, giá xăng nhập khẩu đạt 948 USD/1m3, mức giá tăng 4,8% so với tháng 8 nhưng so với cùng kỳ năm 2022 vẫn giảm 2,4%. Hiện giá xăng dầu vẫn đang đi lên và đạt mức tăng cao nhất kể từ đầu năm.

Trong 9 tháng qua, thị trường cung cấp xăng dầu lớn nhất cho Việt Nam chính là: Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Ba quốc gia này cung cấp tới hơn 80% lượng xăng dầu nhập khẩu tại nước ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9 tháng đầu năm 2023: Việt Nam chi hơn 6,6 tỷ USD nhập khẩu xăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO