Xét xử vụ án xảy ra tại BIDV: Một phiên tòa với nhiều lời xin lỗi

Hải Nam| 31/10/2020 18:48

BVCL - Lời xin lỗi, đôi khi là một “giải pháp tình thế” để có thể làm qua nhanh một vài rắc rối... Nhưng khi nghe những lời xin lỗi được thốt lên, cùng với những giọt nước mắt ân hận nghẹn ngào, tại phiên tòa mà tôi được theo dõi ngay từ ngày mở đầu đến nay, lại cho tôi một cảm giác rất khác.

Đó là phiên tòa đang được TAND TP Hà Nội đưa ra để xét xử 12 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV, Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dũng.

5a80a40c-4e3f-4d6f-b482-f6590b2c511e.jpeg
Các bị cáo tại phiên toà xét xử

Diễn biến phiên tòa, xin không nhắc lại vì đã được “tường minh” khá đầy đủ trên trang báo. Ở những ngày tòa mở vừa qua, HĐXX đã tiến hành xét hỏi, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên toà đã có những quan điểm luận tội, các bị cáo và luật sư bào chữa cho thân chủ của mình cũng đã được bày tỏ quan điểm của họ...

Nhưng trong tôi vẫn còn lưu mãi một quãng thời gian “đặc biệt” với thật nhiều cảm xúc tại phiên tòa, khi các bị cáo được HĐXX cho nói lời sau cùng. Tôi thấy “đặc biệt”, vì cũng đã từng chứng kiến ở rất nhiều phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều đã “tận dụng” khoảng thời gian ít ỏi này để tiếp tục thanh minh và nói lên nỗi lòng của mình,…nhưng ở phiên tòa này, hầu hết bị cáo đều bày tỏ ăn năn vì họ nhận thức được những sai lầm, ảnh hưởng tiêu cực mà họ đã gây ra cho BIDV, cho xã hội... từ đó các bị cáo tha thiết xin HĐXX xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để có thể được hưởng sự khoan hồng nhằm giảm đi một phần hình phạt... Và cũng còn đó những lời xin giảm nhẹ hình phạt cho đồng nghiệp, cho cấp dưới của mình từ những cựu cán bộ BIDV... Và “đặc biệt”, bởi vì đây còn là một phiên tòa mà tôi được nghe rất nhiều lời xin lỗi, trong đó có những lời xin lỗi không phải lúc nào cũng được cất lên...

7e5e7a72-e663-42f2-b663-54c8d5531a9a.jpeg
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn nói trong nước mắt trước HĐXX

Nhẩm đếm một cách khô khan, có tới 10 lời xin lỗi mà các bị cáo gửi tới gia đình và người thân của họ. Âu cũng là lẽ thường, bởi khi họ vướng vòng lao lý, thì gia đình và người thân của họ là những người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất,...

Và có tới 8 lời xin lỗi mà các cán bộ BIDV dành cho ngân hàng của mình. Những lời xin lỗi đầy đau xót dành cho nơi đã cho họ cơ hội làm việc và thể hiện năng lực công tác, để họ ngày một trưởng thành và ít nhiều qua đó để đóng góp tích cực cho xã hội; nhưng lại là nơi mà họ đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực dù vô tình hay cố ý... Và chắc hẳn họ đều biết BIDV cũng là nơi đã mở lòng khoan thứ và xin cho họ được hưởng khoan hồng của pháp luật - như cách mà người đại diện BIDV đã trình bày tại phiên tòa:“Căn cứ vào bối cảnh diễn ra hai vụ việc, nguyên nhân khách quan và chủ quan, các tình tiết giảm nhẹ mà các Luật sư bảo vệ cho các bị cáo đã phân tích, đánh giá; tính chất mức độ vi phạm, nhân thân đều là những công dân tốt; quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, cho ngành ngân hàng và đóng góp lớn cho BIDV, vì vậy, BIDV trân trọng và tha thiết kính đề nghị HĐXX độ lượng, nhân văn và bao dung, xem xét, giảm hình phạt thấp nhất có thể cho cả 8 anh chị”.

ec063c3d-98bd-4b25-a04f-8b2be5dcdaa1.jpeg
Toàn cảnh phiên toà

Đặc biệt, mặc dù ít hơn về số lượng nhưng 3 lời xin lỗi từ các bị cáo là lãnh đạo của Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dũng dành cho BIDV và cán bộ BIDV - trong đó có những người đang phải đứng cùng họ để đối diện với phán quyết của HĐXX. Những lời xin lỗi của bị cáo dành cho bị hại và cho cả bị cáo khác.

Đó là bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) với lời xin lỗi BIDV, từ cấp Trung ương đến chi nhánh Hà Tĩnh; xin lỗi đến bị cáo Kiều Đình Hòa, bị cáo Lê Thị Vân Anh và Công ty Bình Hà đã vì Quang mà phải vướng vòng lao lý. Quang, cùng với bị cáo Hòa, cũng lên tiếng xin HĐXX giảm thiểu hình phạt cho Vân Anh - nữ bị cáo duy nhất trong số các bị cáo là cựu cán bộ BIDV...

Đó là bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Trung Dũng) với lời xin lỗi BIDV và chi nhánh Hà Thành vì Dũng đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV; xin lỗi bị cáo Ngô Duy Chính, bị cáo Nguyễn Xuân Giáp, bị cáo Phạm Hồng Quang, bị cáo Đặng Thanh Nam khi những hành vi của Dũng đã khiến họ phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật... Đó là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) với lời xin lỗi BIDV Hà Thành và cán bộ chi nhánh vì Sơn mà phải liên lụy...

Dù lời xin lỗi tại tòa có thể không làm thay đổi được bản án dành cho các bị cáo mà toàn sắp tuyên, nhưng ở phiên tòa này, nghe được những lời xin lỗi với rất nhiều các cung bậc và cảm xúc, tự nhiên tôi thấy lòng mình chùng lại. Hẳn rằng, ẩn sâu sau những toan tính, phía sau những hành vi vi phạm pháp luật, dù vô tình hay cố ý, con người ta luôn vẫn còn đó trách nhiệm, tình người và lương tri...

Và trong những ngày này, HĐXX đang nghị án để có thể đưa ra một bản án công tâm, khách quan, đúng người đúng tội, nhân văn nhưng vẫn thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật,...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử vụ án xảy ra tại BIDV: Một phiên tòa với nhiều lời xin lỗi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO