Việt Nam lọt top các nước phát triển năng lượng sạch

D. Thảo| 04/05/2022 10:17

BVCL - Trong 50 quốc gia trên thế giới đạt mức tăng trưởng điện gió và điện mặt trời nhanh nhất, Việt Nam là một trong 7 quốc gia lần đầu tiên lọt vào danh sách này.

binh-thuan-dien-mat-troi.jpg
Phát triển năng lượng mặt trời tại Bình Thuận

Thông tin này có trong báo cáo mới nhất vừa được tổ chức Ember công bố. Đây là tổ chức nghiên cứu độc lập, phi lợi nhuận ở Anh với mục đích thúc đẩy thế giới chuyển dịch từ năng lượng than sang năng lượng sạch.

Theo Ember, Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về phát triển điện mặt trời và điện gió. Việt Nam cùng với Hà Lan và Australia là 3 nước đã dịch chuyển hơn 8% tổng nhu cầu điện từ nguồn hóa thạch sang điện gió và mặt trời chỉ trong 2 năm vừa qua.

Cụ thể, riêng trong năm 2021, sản lượng điện từ năng lượng mặt trời của Việt Nam đã tăng 337%, tương đương 17 TWH đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất năng lượng mặt trời lớn thứ 10 trên thế giới và là nước duy nhất ở châu Á mà lượng điện gia tăng từ mặt trời vượt mức nhu cầu điện tăng thêm trong năm 2021. Tổng năng lực sản xuất điện từ gió và mặt trời của Việt Nam đến cuối năm 2021 đã tăng 4 lần so với năm 2019.

Trong khi đó, trang Nikkei Assia nhấn mạnh sự phát triển đáng kinh ngạc của Việt Nam về điện gió với tiêu đề: Điện gió ngoài khơi ở Việt Nam đạt công suất kỷ lục. Trích dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất của Hội đồng năng lượng gió toàn cầu năm 2021, Việt Nam đứng thứ 3 về lắp đặt tuabin điện gió ngoài khơi và thứ tư về điện gió trên bờ, kết quả này chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Sự phát triển của Việt Nam trong năm 2021 là đáng kinh ngạc khi năm trước đó, Việt Nam chưa lọt top 10 nước có công suất lắp điện gió mới lớn nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam lọt top các nước phát triển năng lượng sạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO