Tự nhận “lo” được thủ tục đất đai để chiếm đoạt tiền tỷ

Trang Trần| 21/12/2021 09:39

BVCL - Chiều 20/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Lai (SN 1980, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

tatp-20-12-lai-luadao.jpg
Bị cáo Trần Văn Lai

Để có tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trần Văn Lai đã đưa ra thông tin gian dối có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người có chức quyền có thể lo thủ tục xin bố trí đất tái định cư, chuyển đổi vị trí đất và chuyển nhượng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua đó, Lai thực hiện 11 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác với tổng số tiền 4,540 tỷ đồng.

Cụ thể, chiếm đoạt của các bị hại Hoàng Ngọc V. 300 triệu đồng, Lê Thị Kim H. 350 triệu đồng, Vũ Đình T. 200 triệu đồng, Lê Văn H. và Đặng Đình N. 200 triệu đồng, Phan Hoài Nh. 2,1 tỷ đồng, Trần Văn T. 100 triệu đồng, Đặng Văn U. 200 triệu đồng, Phạm Hùng Duy Q. 500 triệu đồng, Phạm Phú C. 150 triệu đồng, Nguyễn Văn Ch. 100 triệu đồng và Hoàng Ngọc Th. 340 triệu đồng.

Các bị hại yêu cầu bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, riêng trường hợp anh Hoàng Ngọc Th. yêu cầu cầu bồi thường số tiền 310 triệu đồng. Lai đã bồi thường cho anh Trần Văn T. 100 triệu đồng; Đặng Văn U. 200 triệu đồng và anh Nguyễn Văn Ch. 100 triệu đồng.

Tại tòa, Lai khai số tiền chiếm đoạt của các bị hại, bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết. Lai thành khẩn khai báo hành vi phạm tội đồng thời ăn năn hối cải, mong muốn được có cơ hội để sửa sai.

Trần Văn Lai có nhân thân xấu, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự nhận “lo” được thủ tục đất đai để chiếm đoạt tiền tỷ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO