Truy đuổi 3km, CSHS tóm gọn 2 tên cướp giật điện thoại

Minh Đức | 18/03/2022 08:39

BVCL - Tổ tuần tra truy đuổi khoảng 3km qua nhiều tuyến đường, đến giao lộ Tôn Thất Tùng - Bùi Thị Xuân, quận 1, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã áp sát, rút súng khống chế và đưa cả hai đối tượng về trụ sở.

Ngày 17/3, Đội 3, Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển giao Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1995) và Nguyễn Huỳnh Anh Khoa (SN 2000, cùng ngụ quận 10) cho Công an quận 3 điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

cuop-giat-dien-thaoi.jpg
2 đối tượng cướp giật bị tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi, rút súng khống chế

Theo đó, vào khoảng 21h40’ ngày 16/3, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra trên các tuyến đường trung tâm thành phố, đến đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 phát hiện Phúc điều khiển xe máy chở Khoa lưu thông trên đường với dấu hiệu khả nghi nên tổ chức theo dõi. Đúng như dự đoán, khi thấy một thanh niên đứng trên lề đường sử dụng Iphone 13, Phúc áp sát để Khoa ra tay giật sau đó tăng ga bỏ chạy. Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức truy đuổi.

Thấy tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phúc rú ga lạng lách trên đường hòng thoát thân. Tuy nhiên chạy được khoảng 3km, đến giao lộ Tôn Thất Tùng - Bùi Thị Xuân, quận 1, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã áp sát, rút súng khống chế và đưa cả hai đối tượng về trụ sở.

Theo điều tra ban đầu, Phúc có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”, một tiền sự cai nghiện ma túy. Cả Phúc và Khoa đều dương tính với ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy đuổi 3km, CSHS tóm gọn 2 tên cướp giật điện thoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO