Trộm xe rồi lên mạng rao bán

A.N (T/h)| 12/04/2022 15:30

BVCL - Ngày 12/4, Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phú Sơn (SN 1992, HKTT tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) và một đối tượng khác để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

doi-tuong-nguyen-phu-son.jpg
Đối tượng Nguyễn Phú Sơn

Theo đó, trưa ngày 6/4, Nguyễn Phú Sơn (SN 1992, HKTT tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) rủ bạn tên Khánh (chưa rõ nhân thân lai lịch), chở nhau bằng xe máy Honda SH Mode màu đen, BKS: 29Y5 - 710.04 di chuyển đến quận Hà Động với mục đích tìm sơ hở trộm cắp tài sản.

Trước một nhà dân tại khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, cặp đôi phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đỏ dựng không khóa cổ, khóa càng, không có người trông giữ. Khánh dừng xe để Sơn đi bộ tiếp cận chiếc SH và dùng vam phá ổ khóa điện rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi trộm cắp, hai đối tượng đem chiếc xe SH trộm cắp được về gửi tại điểm trông giữ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Sau đó, Sơn lên trên mạng xã hội rao bán cho một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch được 14 triệu đồng. Vào ngày 7/4, Đội CSHS Công an quận Hà Đông đã truy xét, bắt giữ Sơn.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm xe rồi lên mạng rao bán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO