TPHCM mở đợt cao điểm an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

T. Trang| 24/01/2022 11:42

BVCL - Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân mở đợt cao điểm an toàn giao thông nhằm kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán.

Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung xử lý các vi phạm giao thông, đặc biệt tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, cỗ vũ, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đồng thời xây dựng phương án phân luồng giao thông ở các cửa ngõ vào những ngày cao điểm của dịp nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra hành chính vào ban đêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

csgt1-15447785602172098539719-16429308147251136702388.jpg
ảm bảo an toàn giao thông phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đá. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Năm 2021, tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2020. Kết quả trên, bên cạnh nguyên nhân chủ quan là sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương còn có nguyên nhân khách quan là thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng, năm 2021, cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm nhưng nhìn chung, số lượng tai nạn giao thông ở nước ta vẫn rất lớn. Do đó, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông là rất cần thiết, quan trọng.

Nhắc đến chủ đề của Năm An toàn giao thông 2022 vừa được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động là "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn, các cơ quan báo chí, trong đó có VTV, VOV tiếp tục đẩy mạnh các tuyến thông tin về an toàn giao thông, tăng cường nội hàm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông.

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ quan báo chí phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an, các cơ quan chức năng để tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn giao thông gắn với thực hiện "bình thường mới", đảm bảo người dân đón Tết an toàn, vui tươi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM mở đợt cao điểm an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO