TP Uông Bí (Quảng Ninh): Người dân bất lực nhìn đoàn “xe vua” hoành hành

PV| 13/10/2021 14:59

BVCL - Đoàn xe chở vật liệu xây dựng được cơi nới thùng, có dấu hiệu quá tải “rầm rộ” chạy qua khu dân cư khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, môi trường không khí ô nhiễm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

anh-4-1-.jpg
Tuyến đường Lê Thanh Nghị tập trung khá đông dân cư.

Cuộc sống của người dân bị “đảo lộn”

Phản ánh tới Báo Công lý, nhiều người dân sinh sống trên tuyến đường Lê Thanh Nghị (phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho rằng, hơn 1 năm qua, tình trạng xe chở đất đá, có dấu hiệu cơi nới thùng quá khổ, quá tải hoạt động “rầm rộ” qua khu dân cư đông đúc. Đoàn xe chạy ra từ mỏ khai thác đất Hang Hùm, hoạt động từ sáng sớm đến chiều tối, bụi bặm phát tán khắp nơi, thỉnh thoàng có xe tưới nước nhưng càng khiến bùn lầy trên mặt đường trơn trượt, bẩn thỉu hơn.

Chứng kiến đoàn xe thường xuyên chạy qua khu dân cư, ông Nguyễn Tuấn Linh (SN 1952, trú tại đường Lê Thanh Nghị, phường Quang Trung, TP Uông Bí) cho biết, nhiều nơi trên tuyến đường này đã bị xuống cấp nhanh chóng bởi hàng trăm lượt xe quá tải cày xới mặt đường mỗi ngày. Điều đáng lo ngại nhất là các “hung thần” ngang nhiên cơi nới thùng xe cao gấp 2-3 lần cho phép, đất đá rơi vãi khắp tuyến đường di chuyển, phóng nhanh vượt ẩu gây mất an toàn giao thông.

Còn bà Phạm Thu Hương (SN 1963, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí) ngao ngán chia sẻ, “Mỗi lần xe tải chạy qua, phanh gấp tránh nhau là nhà tôi rung lên như động đất. Những ngày nắng to, xe phun nước không kịp tưới thì bụi bay mịt mù, len vào từng ngóc ngách. Còn lúc nào mưa nhỏ thì bùn lầy đọng lại khắp mặt đường, mỗi lần xe tải chạy qua lại bắn tung toé xung quanh. Vào giờ cao điểm, học sinh đến trường rất đông nhưng đoàn xe vẫn nườm nượp di chuyển, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

anh-7.jpg
Người dân bất lực nhìn đoàn xe “vua” chở đất gây ô nhiễm môi trường sau nhiều lần kiến nghị nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Một số cán bộ hưu trí tại phường Quang Trung (TP Uông Bí) bày tỏ, cuộc sống của người dân không những bị đảo lộn, mà sức khoẻ cũng đang bị ảnh hưởng từng ngày. Khoảng 2 năm nay, bà con sinh sống xung quanh mỏ khai thác Hang Hùm mắc bệnh viêm nhiễm đường hô hấp là chuyện bình thường, đặc biệt ở trẻ nhỏ có sức đề kháng thấp. Về lâu dài, nếu chính quyền địa phương không có phương án bảo vệ sức khoẻ cho người dân sẽ tiềm ẩn nhiều căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên (PV), trong khoảng 30 phút buổi sáng đã có hàng trăm lượt xe chở đất, đá cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá tải “vun vút” chạy ra từ mỏ khai thác núi Hang Hùm đến dự án KCN Amata (thị xã Quảng Yên). Hầu hết các phương tiện đều che đậy không cẩn thận khiến vật liệu rơi vãi, bụi bay trắng xoá khắp tuyến đường. Tại những đoạn được tưới nước, mặt đường khá trơn trượt và lầy lội.

Đáng chú ý, cung đường xe chở vật liệu đi qua tập trung rất đông dân cư, trường học các cấp và cơ quan hành chính. Mỗi khi đoàn xe “vua” chạy qua, những âm thanh “rầm rập” vang lên khiến các phương tiện đang tham gia giao thông phải e ngại, chủ động né tránh. Trong danh sách đăng ký xe vận chuyển vật liệu chạy ra từ mỏ đất Hang Hùm đến dự án Amata, khối lượng hàng hoá cho phép không quá 10 tấn, nhưng tải trọng lưu thông thực tế trên đường có thể vượt quá 2-3 lần quy định.

Mỏ đất chưa đầy đủ giấy phép khai thác

Trao đổi với PV Báo Công lý, đại diện UBND TP Uông Bí xác nhận, thông tin người dân phản ánh về tình trạng đoàn xe gây bụi bẩn chạy ra từ khai thác đất Hang Hùm là có thật. Nhằm khắc phục tình trạng trên, thành phố đã yêu cầu doanh nghiệp khai thác đất, đá phải thực hiện nghiêm chỉnh việc đảm bảo vệ sinh môi trường, thường xuyên tưới nước rửa đường, hạn chế bụi bặm.

anh-3-2-.jpg
Mỏ đất Hang Hùm nằm cạnh khu vực quân sự, giáp ranh giới bảo vệ Đài quan sát phòng không TP Uông Bí

Về hồ sơ pháp lý của mỏ khai thác đất Hang Hùm, đại diện UBND thành phố cho biết thêm: “Đơn vị khai thác đất đang hoàn thiện hồ sơ khai thác tài nguyên do Sở Tài nguyên Môi trường cấp phép”.

Đại diện tổ dân phố, bà Trần Thị Hoà – Tổ trưởng tổ 24B khu 7 (phường Quang Trung, TP Uông Bí) kiến nghị, tại các buổi họp dân phố, tập thể người dân đã bức xúc phản ánh và gửi đơn thư cầu cứu lên UBND thành phố. Mong mỏi lớn nhất của người dân chính là được bảo vệ sức khoẻ, tính mạng khi tham gia giao thông. Đặc biệt, cần xác minh, làm rõ xem ai đã bảo kê cho đoàn xe “vua” chạy ra từ mỏ Hang Hùm cơi nới thùng, chở quá tải suốt thời gian dài.

Theo tài liệu PV thu thập được, năm 2009, mỏ khai thác đất Hang Hùm được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500. Đến tháng 4/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản số 1280 phê duyệt trữ lượng 16,25ha (khoảng 3,9 triệu m3 khối đất) cho Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh tổng hợp Uông Bí để san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Sau đó, tháng 7/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ra văn bản số 139 yêu cầu chủ đầu tư trình phê duyệt thiết kế khai thác mỏ, gửi hồ sơ đã hoàn thiện cho các sở, ngành và UBND TP Uông Bí làm cơ sở quản lý.

Đồng thời, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư mỏ đất Hang Hùm phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ xin cấp phép khai thác. Tuy nhiên, cho đến nay, Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh tổng hợp Uông Bí vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý để được cấp phép khai thác theo đúng quy định pháp luật.

Mặc dù chưa đủ điều kiện cấp phép khai thác mỏ đất, nhưng hơn 1 năm qua, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên khai thác đất rầm rộ. Đáng chú ý, hoạt động khai thác, vận chuyển tài nguyên diễn ra từ sáng đến tối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp sức khoẻ của người dân, vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận thực tế:

anh-12.jpg
anh-11.jpg
anh-8.jpg
anh-9.jpg
anh-5-1-.jpg
anh-10.jpg

Thiết nghĩ, việc để hàng loạt xe tải cơi nới thùng, có dấu hiệu quá tải ngang nhiên chạy trên các tuyến đường đông dân cư không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cần sớm vào cuộc và có phương án xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Uông Bí (Quảng Ninh): Người dân bất lực nhìn đoàn “xe vua” hoành hành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO