TP.HCM sẽ kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15/8

T.Phương (T/h)| 13/08/2021 13:38

BVCL - Thông tin này được ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nêu ra tại cuộc họp báo trưa 13/8 về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM đặt ra mục tiêu đến 15/9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các tiêu chí cụ thể. Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm soát dịch bệnh.

Trong 2 tuần qua thành phố đã nỗ lực khắc phục những hạn chế để “sửa lỗi” với những hành động cụ thể bằng việc tập trung rất lớn trong thực hiện Chỉ thị 16 đồng bộ hơn, ý thức của người dân trong phòng chống dịch đã cải thiện rất tốt. Về quản lý F0 tại nhà, lãnh đạo Thành uỷ cho biết, từng xã phường, thị trấn đang nắm chặt chẽ các trường hợp F0 để ráp nối với bác sĩ, tình nguyện viên tư vấn online hỗ trợ cùng với y tế cộng đồng tại hiện trường. Đến nay, thành phố đã được thực hiện bài bản hơn, tuy nhiên vẫn chưa được hoàn chỉnh và cần điều chỉnh trong thời gian tới để hạn chế F0 chuyển nặng, cứu chữa kịp thời.

qdcovidduongnguyenthuonghien12aa-1read-only-1627063839108984745971-crop-16270641708141085576248.jpg
TP.HCM sẽ kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15/8. Ảnh minh họa

Dự báo sau 15/8, F0 vẫn ở mức khoảng 3.000 ca/ngày. Do đó, nếu không quyết liệt, triệt để thực hiện chống dịch mạnh mẽ thì khó giữ vững thành quả, thậm chí tình hình có thể xấu đi nếu không đồng lòng, quyết tâm thực hiện nghiêm phòng chống dịch vì dịch đã thấm sâu tại thành phố.

Thực hiện Nghị quyết 86, thành phố sẽ tăng cường chống dịch từ 15/8 đến 15/9, chia làm 2 giai đoạn - từ 15/8 đến 31/8 và từ 31/8 đến 15/9, mỗi giai đoạn xác định giải pháp cụ thể, quyết tâm 15/9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh.

Thông tin thêm về kế hoạch sau 15/8, ông Mãi cho biết theo tinh thần của Nghị quyết 86, thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch đến 15/9. "Dự kiến, chủ nhật này (ngày 15/8) thành phố công bố kế hoạch này theo hướng thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16", ông Mãi nói.

Trong 7 ngày (từ 5/8 đến nay), trung bình thành phố ghi nhận 3.687 ca nhiễm/ngày, trong đó 78,6% ở khu phong tỏa, 2,3% trong khu cách ly, 17,7% qua sàng lọc tại bệnh viện. Như vậy, số lây nhiễm chủ yếu được ghi nhận trong khu phong tỏa. 

Thành phố hiện có 1.558 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân đang ở mức độ nguy kịch, phải sử dụng ECMO. 10.421 F0 không triệu chứng đang điều trị tại nhà. 12.290 F0 đã điều trị trên 7 ngày và có tải lượng virus CT>=30, đủ điều kiện về cách ly, theo dõi tại nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM sẽ kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15/8
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO