TP.HCM: Bắt được tên cướp, nhưng nạn nhân chấn thương sọ não đã tử vong

Tào Đạt (T/h)| 25/02/2021 07:03

BVCL - Sau 5 ngày bỏ trốn, tên cướp gây ra vụ tai nạn khiến nạn nhân chấn thương sọ não, đồng phạm tử vong đã bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, nan nhân đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Chiều 24/2, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã bắt được nghi can còn lại trong vụ nhóm cướp giật gây tai nạn trên đường Lê Trọng Tấn khiến một người tử vong tại chỗ và một người khác là anh T. (32 tuổi) bị chấn thương sọ não. Danh tính nghi can này chưa được cảnh sát tiết lộ.

Tối 24/2, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết anh T. đã tử vong.

“Thi thể nạn nhân đã được người thân đưa về nhà lo hậu sự", một cán bộ điều tra nói.

Như vậy, vụ tai nạn do nhóm cướp giật gây ra trên đường Lê Trọng Tấn vào tối 19/2 đã khiến 2 người tử vong. Nạn nhân kia là nghi can cướp giật, chết ngay hiện trường. Tên cướp còn lại bỏ trốn đã bị cảnh sát bắt.

tai_nan_tp.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường vụ nhóm cướp gây tai nạn chết người. 

Thông tin trước đó, tối 19/2, nghi can Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) cùng một người khác điều khiển xe máy giật túi xách của người đi trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú.

Trong lúc bỏ chạy, xe máy của nhóm cướp giật tông vào xe máy của anh T. (32 tuổi) đang chạy sang đường.

Vụ tai nạn khiến Tuấn tử vong tại chỗ. Nghi can còn lại phóng xe máy trốn khỏi hiện trường.

Anh T. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng, dập phổi trái, gãy chân trái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Bắt được tên cướp, nhưng nạn nhân chấn thương sọ não đã tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO