Thêm 3 quận, huyện trở thành 'vùng cam' ở Hà Nội

T.Trang| 01/01/2022 18:26

BVCL - Tính đến ngày 31/12, Hà Nội ghi nhận thêm 3 quận, huyện Thanh Xuân, Gia Lâm, Thanh Trì trở thành "vùng cam", tức vùng có nguy cơ cao.

UBND TP Hà Nội vừa công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19, được cập nhật đến ngày 31/12.

Theo đó, TP Hà Nội đang ở cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình). Hai huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp); 10 quận, huyện ở cấp độ 3 (vùng cam - nguy cơ cao) gồm: Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Xuân; 18 quận, huyện thị xã còn lại ở cấp độ 2. Thành phố không có địa phương nào ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

ha-noi-covid-19-22031384.jpeg
Trong những ngày gần đây, Hà Nội luôn "lập đỉnh" với gần 2.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày

Như vậy, so với tuần trước, tuần này Hà Nội có thêm 3 quận, huyện nâng cấp độ phòng chống dịch là Thanh Xuân, Gia Lâm, Thanh Trì. Do có số ca mắc giảm, quận Đống Đa từ "vùng cam" đã "hạ nhiệt", chuyển xuống cấp độ 2 (vùng vàng).

Về cấp xã, phường, có 111 xã, phường thị trấn ở cấp độ 3; 278 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2; 190 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1.

Trong 14 ngày trở lại đây, trên địa bàn ghi nhận 23.606 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Đến nay, Hà Nội có tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 là 98,5%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 là 95,8%. 

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 3 quận, huyện trở thành 'vùng cam' ở Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO