Thanh Hóa: Áp lực cao, lương thấp, hơn 200 nhân viên y tế bỏ việc

Ngọc Diễm| 14/07/2022 09:18

BVCL - Đó là thông tin được ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đưa ra tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII mới đây.

hanh-trinh-the-ky-1.jpg
Áp lực cao, lương thấp, hơn 200 nhân viên y tế bỏ việc

Theo ông Trịnh Hữu Hùng, từ năm 2020 đến nay, tỉnh Thanh Hóa có 206 nhân viên y tế nghỉ việc, trong đó có 96 bác sĩ.

Nguyên nhân nhiều nhân viên y tế nghỉ việc, theo ông Hùng là do áp lực công việc nặng nề, người bệnh ngày càng đòi hỏi chất lượng dịch vụ chăm sóc cao nên nhân viên y tế luôn cảm thấy mệt mỏi, trong khi thu nhập thấp.

Ngoài ra, nhân viên y tế phải đối mặt với mối hiểm nguy từ người bệnh và người thân của người bệnh, trong khi cơ chế bảo vệ nhân viên y tế còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, nhân viên y tế chưa nhận được động viên, đánh giá đúng mức từ người bệnh, xã hội và cấp quản lý.

Ông Trịnh Hữu Hùng kiến nghị HĐND tỉnh Thanh Hóa cần thêm chính sách hỗ trợ theo đầu giường bệnh. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh toán chi phí vượt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017-2018 cho các cơ sở khám chữa bệnh, với tổng số tiền hơn 203 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Áp lực cao, lương thấp, hơn 200 nhân viên y tế bỏ việc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO