Thái Nguyên: Tạm giữ đối tượng chém trọng thương em trai, và chém cháu họ 5 tuổi tử vong

Tuệ Lâm| 28/04/2021 12:29

BVCL - Công an huyện Phú Bình đang tạm giữ đối tượng dùng dao đâm 2 ông cháu do mẫu thuẫn, xích mích gia đình trước đó.

Ngày 28/4, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Vũ Văn Việt (62 tuổi, trú xóm Diễn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình) để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 bé gái 5 tuổi tử vong và 1 người bị thương nặng tại xã Tân Đức.

img-bgt-2021-thai-nguyen-anh-trai-dung-dao-chem-em-ruot-va-chau-gai-5-tuoi-tu-vong-1619570037-width1280height720.jpg
Đối tượng Việt tại cơ quan điều tra

Nạn nhân là ông Vũ Văn D. (58 tuổi) và cháu nội ông D. là Vũ Thị Kim N. (5 tuổi), đều trú tại xóm Diễn, xã Tân Đức. 

Thông tin ban đầu, chiều ngày 27/4, ông D. đi đón cháu nội là bé N. tan học. Đang trên đường về, thì bất ngờ bị đối tượng Việt ( là anh ruột của ông D.) đâm liên tiếp vào người 2 ông cháu.

Hậu quả khiến cháu N. tử vong tại chỗ, còn ông D. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và truy tìm đối tượng gây án.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng Việt, đang cầm dao cố thủ trong nhà.

Tại đây, công an thu giữ con dao (loại dao quắm, có cán bằng tre, dài 109cm) là tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Việt khai nhận, khi đang phát cỏ tại bờ ruộng của gia đình thì thấy ông D. đón cháu đi học về nên đã dùng dao chặn đường, chém liên tiếp vào người 2 ông cháu.

Nguyên nhân là do Việt và ông D. có nhiều mâu thuẫn, xích mích trước đó. 2 anh em cũng thường xuyên cãi nhau. 

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Tạm giữ đối tượng chém trọng thương em trai, và chém cháu họ 5 tuổi tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO