Thái Lan có số ca tử vong vì COVID-19 tăng nhanh, liên tục lập kỷ lục

Tào Đạt (Theo Reuters)| 02/07/2021 16:30

BVCL - Ngày 2/7, ngành y tế Thái Lan cho biết đã ghi nhận 61 trường hợp tử vong vì COVID-19. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp quốc gia này có số người chết do COVID-19 cao kỷ lục.

Ngành y tế Thái Lan cũng xác nhận có 6.087 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên thành 270.921 trường hợp.

Tính đến ngày 2/7, Thái Lan ghi nhận 2.141 trường hợp tử vong vì COVID-19 kể từ dịch xuất hiện. Trước đó, ngày 1/7, Thái Lan ghi nhận 57 trường hợp không qua khỏi.

1-1620026974353.jpg
Một điểm tiêm chủng vaccine tại sân bay Suvarnabhumi. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Giai đoạn cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2021, số ca mắc mới COVID-19 tại Thái Lan gia tăng trở lại do nhiều công nhân rời khỏi các công trường ở Bangkok để về quê.

Theo đó, làn sóng hồi hương này ở Thái Lan diễn ra sau khi nhiều công trường ở Bangkok đóng cửa từ ngày 28/6 để phòng dịch.

Ngày 1/7, Phát ngôn viên Apisamai Srirangson của Trung tâm Phản ứng Dịch bệnh COVID-19 Thái Lan cho biết, 129 người di chuyển về quê từ vùng đô thị Bangkok đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo số liệu từ chính phủ Thái Lan, nước này hiện đã có gần 10 triệu người được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan có số ca tử vong vì COVID-19 tăng nhanh, liên tục lập kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO