Tạm giữ hình sự đối tượng trong đường dây cầm cố, trộm cắp xe gian

Tiểu Anh| 05/07/2021 15:06

BVCL - Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đang tạm giữ đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ xe gian không rõ nguồn gốc.

Ngày 5/7, Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Lê Hoàng Đạt (30 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

untitled1.png
Nhiều xe ô tô bị tạm giữ

Trước đó, ngày 31/5, anh N.Đ.T (ở quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) trình báo công an việc bị kẻ gian đánh cắp chiếc Innova tại tòa chung cư ở quận Cầu Giấy. Lần theo định vị gắn trên tang vật, công an xác định chiếc Innova bị tháo định vị rồi "biến mất" ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe 7 chỗ bị tháo định vị tại garage Minh Quyết ở thị trấn huyện Văn Giang.

Công an xác định đối tượng Lê Hoàng Đạt (SN 1991 trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã trộm chiếc xe và là người cầm cố phương tiện cho Nguyễn Thành Công. Ngày 2/7, công an thu giữ chiếc Innova khi phương tiện đỗ trước ngôi nhà ở TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Nguyễn Thành Công (32 tuổi, quê Hưng Yên) là chủ hiệu cầm đồ chuyên mua bán các loại xe không cần giấy tờ. Ngoài ra, Công còn nhận cầm cố ôtô mua trả góp qua ngân hàng, xe cho thuê và phương tiện không rõ nguồn gốc.

Khi có người cần bán hoặc cầm cố ôtô, Công chỉ đạo Nguyễn Hữu Tú (28 tuổi) và Nguyễn Hữu Trung (27 tuổi, cùng ở Hà Nội) đến gặp khách. Sau khi định giá tài sản và viết giấy tờ rồi báo cho Công để chủ tiệm cầm đồ chuyển tiền. Đối với xe cầm cố, Công ép khách trả lãi suất 4.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Đến hạn mà khách không nhận lại xe, Công sẽ thanh lý tài sản.

Khi giao dịch hoàn tất, Trung và Tú lái xe đến garage để tháo định vị rồi đưa về cất giấu ở 12 bãi xe tại huyện Văn Giang và khu vực lân cận. Những nơi này đều có người trông giữ, lắp camera và hàng rào kín.

Ngày 3/7, từ lời khai của 4 nghi phạm, ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 12 địa điểm ở Hà Nội và Hưng Yên và tạm giữ 81 ôtô các loại. Trong số này, công an xác định hơn 70 phương tiện được Công cầm cố.

Ngoài tạm giữ Đạt, công an còn điều tra Công, Nguyễn Hữu Tú và Nguyễn Hữu Trung về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ hình sự đối tượng trong đường dây cầm cố, trộm cắp xe gian
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO