Sát hại đồng nghiệp do mâu thuẫn tiền lương

Thanh Tâm (T/h)| 03/08/2021 09:06

BVCL - Do có mâu thuẫn về tiền lương nên Nguyễn Duy Thực (TP. Hà Nội) đã dùng kéo đâm vào ngực và dùng thanh sắt đánh chết tổ trưởng tổ bảo vệ.

Ngày 2/8, Công an huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Thực (71 tuổi, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông N.V.G. (52 tuổi, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai), ông G. là tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty Italia Production thuộc Cụm công nghiệp Bích Hòa (xã Bích Hòa).

1_16279043352791057640458.jpeg
Hiện trường vụ việc

Theo hồ sơ điều tra, ông G. được công ty giao nhiệm vụ phân ca trực và chi trả lương cho nhân viên trong tổ. Do trước đó, Thực đang làm nhưng tự ý nghỉ việc không lý do nên công ty không chi trả lương dẫn tới mâu thuẫn giữa Thực và tổ trưởng tổ bảo vệ là ông G.

Khoảng 5h30 ngày 29/7, Thực mang theo thanh sắt vuông và chiếc kéo đến công ty vào phòng bảo vệ đánh ông G.

Trong lúc giằng co, Thực dùng kéo đâm vào ngực ông G. rồi tiếp tục lấy thanh sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó lấy xe máy bỏ chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến 10h30 cùng ngày, Thực đã đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại đồng nghiệp do mâu thuẫn tiền lương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO