Sáng 30/10, miền Tây nhiều địa phương nguy cơ bị "đổi màu"

Q. Chữ| 30/10/2021 08:24

BVCL - Nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận hàng trăm F0 cộng đồng. Hai xã ven biển của Bạc Liêu đã đổi màu cấp độ dịch từ vàng sang đỏ. Cần Thơ đề xuất nâng cấp độ phòng chống sau khi "bùng" nhiều ổ dịch...

nghe-an.jpg
Thành phố Vinh thiết lập các khu vực cách ly tại nơi phát hiện ca nhiễm cộng đồng 

Hà Nam ghi nhận 13 F0 mới

Trong ngày 29/10, tỉnh Hà Nam ghi nhận 13 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 9 trường hợp có địa chỉ ở thành phố Phủ Lý, 2 trường hợp ở thị xã Duy Tiên, một trường hợp ở huyện Thanh Liêm và một trường hợp tại huyện Lý Nhân.

Tính từ ngày 19/9, đến 17h ngày 28/10, Hà Nam ghi nhận 913 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã. Trong ngày 29/9, Hà Nam có 13 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, tổng số bệnh nhân bình phục, ra viện trong đợt dịch từ ngày 19/9 đến nay là 677 trường hợp.

Tổng số tiêm chủng là 834.396 lượt người.

Nam Định ghi nhận 14 F0, có một ca ngoài cộng đồng

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định, ngày 29/10, tỉnh Nam Định phát hiện thêm 14 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 13 ca ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa; 1 ca ngoài cộng đồng.

Tính đến 17h ngày 28/10, Nam Định ghi nhận 281 ca mắc Covid-19 (86 ca tại cộng đồng, 195 ca ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa). Đến nay đã có 64 ca được điều trị khỏi và xuất viện; 160 bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; 57 bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Thái Bình thêm 3 F0 trở về từ vùng dịch phía Nam

Đêm ngày 28 và trưa ngày 29/10, tỉnh Thái Bình ghi nhận 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là công dân từ vùng dịch phía Nam về đã được cách ly theo quy định.

Tính đến 19h ngày 29/10, toàn tỉnh Thái Bình hiện có 166 trường hợp F1 và 250 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong 24h qua, Thái Bình đã xét nghiệm 1.312 mẫu, trong đó 3 mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (đã được công bố ngày 29/10); 1.309 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 29/10, Thái Bình đã thực hiện tiêm 789.858 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Thanh Hóa: Ghi nhận thêm 16 F0

Ngày 29/10, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 16 bệnh nhân mắc Covid-19 mới; trong đó có 5 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh, những bệnh nhân còn lại là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam, tất cả bệnh nhân đều ghi nhận trong khu cách ly.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 1.020 ca mắc Covid-19, 553 người điều trị khỏi ra viện, 7 ca tử vong do.

Đến nay, Thanh Hóa đã triển khai tiêm được gần 1,2 triệu liều vaccine phòng Covid-19.

Nghệ An: Phát hiện chùm 5 ca cộng đồng, bệnh nhân ra viện tăng cao

Theo CDC Nghệ An, địa phương này ghi nhận 23 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó có 5 ca cộng đồng, 2 F1 và 16 ca là người trở về từ các tỉnh có dịch phía Nam. Chùm ca cộng đồng là 5 người trong một gia đình tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Trong ngày cũng ghi nhận số ca ra viện tăng cao với 37 bệnh nhân; không ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Đến nay, tỉnh Nghệ An ghi nhận 2.401 bệnh nhân Covid-19; đã có 2.058 bệnh nhân được điều trị khỏi, 20 trường hợp tử vong, hiện còn 323 bệnh nhân đang điều trị.

Liên quan đến số công dân Nghệ An trở về từ các tỉnh phía Nam từ ngày 1/10, đã có 346 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh: Chỉ ghi nhận một ca nhiễm mới

Trong ngày 29/10, Hà Tĩnh ghi nhận một ca mắc Covid-19, đã cách ly trước đó

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 520 ca mắc Covid-19, trong đó 497 ca đã khỏi bệnh ra viện, 18 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 5 ca tử vong.

Trong ngày có 285 người trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam, tổng số người về đến nay là 27.551 người.

Quảng Bình: Ghi nhận thêm 11 ca mắc mới

Ngày 29/10, Quảng Bình ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19, trong đó có 4 trường hợp về từ các tỉnh phía Nam và 7 ca trong khu cách ly. Trong ngày tại địa phương này cũng có thêm 5 bệnh nhân Covid-19 xuất viện.

Tính đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 1.985 ca mắc Covid-19, trong đó 1.851 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, 128 ca đang tiếp tục được điều trị, 6 ca tử vong.

Quảng Bình hiện đã triển khai tiêm được 417.580 mũi vaccine Covid-19, trong đó hơn 62.099 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Miền Tây tiếp tục nóng, nhiều địa phương nguy cơ đổi màu

Ngày 29/10, Cần Thơ ghi nhận 98 ca nhiễm Covid-19 (ít hơn ngày 28-10 là 152 ca), 20 ca được điều trị khỏi. Trong số ca nhiễm mới có 65 ca phát hiện trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 17 ca trong khu phong tỏa và 16 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.

Tính từ ngày 8/7 đến nay, Cần Thơ đã có 7.236 ca mắc Covid-19, trong đó đã điều trị khỏi được 6.099 ca, tử vong 100 ca.

Cùng ngày, Sở chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Cần Thơ đã có tờ trình gửi Thường trực Thành ủy, Thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch thành phố đề xuất nâng cấp độ dịch lên cấp 2.

Đề xuất này được đưa ra khi Cần Thơ liên tiếp phát hiện các ổ dịch lớn trong 7 ngày qua.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 175 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trong đó có 104 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng (25 trường hợp qua truy vết các trường hợp có liên quan đến chuỗi lây nhiễm của Công ty TNHH thủy sản Tấn Khởi, Công ty Châu Bá Thảo). Trong vòng hơn 1 tuần qua ổ dịch tại Công ty Tấn Khởi (thị xã Giá Rai) đã lên đến 249 ca. 

Trong ngày đã có thêm 58 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện đến nay là 738 người. Hiện còn 1.667 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 An Giang cho biết, ngày 29/10,  tỉnh này ghi nhận 231 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc từ ngày 15/4 đến nay lên 10.636 ca.

Trong ngày một số địa phương của An Giang ghi nhận ca mắc cao gồm: Huyện Tri Tôn 50 trường hợp, TP Long Xuyên 45 ca, TP Châu Đốc 28 ca, huyện An Phú 25 ca...

Cùng ngày, tỉnh Kiên Giang ghi nhận 298 ca mắc Covid-19, trong đó có 47 ca cộng đồng, 136 ca ở khu cách ly, 115 ca ở khu phong tỏa, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh tính từ ngày 21/6 đến ngày 29/10 lên 8.699 ca. Hiện đã điều trị khỏi 6.901 ca và 25 ca tử vong.

Cùng ngày, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 60 ca mắc mới (gồm 12 ca về từ các tỉnh, thành, 10 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 3 ca trong các cơ sở điều trị, 24 ca trong các khu vực phong tỏa và 11 ca trong cộng đồng).

Tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh đến nay là 9.667 người (trong đó, có 795 ca từ vùng dịch về), đã điều trị khỏi cho 8.957 ca và 222 ca tử vong.

Tin từ Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, trong ngày 29/10, địa phương này ghi nhận 194 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 5.219 ca. Đến nay, Sóc Trăng đã điều trị khỏi 3.192 ca, có 44 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 1.983 ca. 

Trong ngày, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 75 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 11 ca trong cộng đồng, 63 ca trong khu cách ly và 1 ca khu phong tỏa. Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 16.199 F0, trong đó có 14.464 ca đã được điều trị khỏi, 400 ca tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng 30/10, miền Tây nhiều địa phương nguy cơ bị "đổi màu"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO