Rét đậm, rét hại khiến hơn 1000 gia súc chết rét

T. Trang| 22/02/2022 09:42

BVCL - Đợt mưa rét từ ngày 19/2 đến nay đã làm hơn 1.000 con trâu, bò, dê ở các tỉnh miền núi phía Bắc bị chết, nhiều nhất là Sơn La gần 400 con.

Tối 21/2, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, hơn 880 con trâu, bò và gần 130 con dê bị chết rét. Sau Sơn La, Hòa Bình thiệt hại hơn 170 con, Lạng Sơn gần 150 con, Cao Bằng gần 100 con. Lào Cai, Điện Biên, Bắc Kạn, Quảng Nỉnh mỗi tỉnh ghi nhận 30-40 gia súc bị chết.

Rét đậm, rét hại cũng khiến 15 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

vnapotalnguoidanvungcaosonlaphongchongretchonguoivavatnuoi5962113-1645468045238564905312.jpg
Nhiệt độ giảm sâu đột ngột khiến một số trâu bò của người dân bản Tà Phềnh, xã Tân Lập (Mộc Châu, Sơn La) bị chết rét. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành thông tin đến người dân, phụ huynh học sinh về tình hình thời tiết, chủ động lịch học, hạn chế hoạt động ngoài trời, có phương án sưởi ấm cho gia súc, gia cầm, không gieo mạ khi nhiệt độ xuống thấp.

Ba ngày nay, khối không khí lạnh được đánh giá mạnh nhất mùa đông xuân 2021-2022 tràn đến miền Bắc khiến 25 tỉnh thành nhiệt độ xuống dưới 10, thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) âm một độ C. Băng giá xuất hiện ở nhiều điểm cao trên 1.000 m như Mẫu Sơn, Y Tý (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng)...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đang có cường độ ổn định, ngày mai Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng ít mưa, nhiệt độ thấp nhất 8-11, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, nhiều khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến ngày 24/2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rét đậm, rét hại khiến hơn 1000 gia súc chết rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO