Quảng Nam: Hơn 73 ngôi nhà, nhiều công trình công cộng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ

T. Anh (T/h)| 11/10/2020 19:50

(BVCL) Quảng Nam: Hơn 73 ngôi nhà, nhiều công trình công cộng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ

Từ 6/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa bình quân từ 118 mm đến 574 mm. Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện Sông Bung 4, A Vương, Mak Mi 4 đều đang thực hiện xả nước điều tiết lũ xuống hạ du với lượng nước từ 100 - 1.200 m3/giây đến 170 - 1.700 m3/giây. Do đó, mực nước ở các con sông trên địa bàn tỉnh liên tục dâng cao đã làm thiệt hại nhiều công trình công cộng và tài sản của người dân.

Quảng Nam: Hơn 73 ngôi nhà, nhiều công trình công cộng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Quảng Nam: Hơn 73 ngôi nhà, nhiều công trình công cộng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN

Quảng Nam: Hơn 73 ngôi nhà, nhiều công trình công cộng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ - Ảnh 3.

Nhiều điểm trên tuyến đường Quốc lộ 1A bị ngập trong nước. Ảnh: TTXVN

Quảng Nam: Hơn 73 ngôi nhà, nhiều công trình công cộng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng lập các chốt chặn không cho ngời dân đi qua những điểm bị ngập nước trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: TTXVN

Mưa lụt đã làm ông Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1967) ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc bị điện giật chết, 73 nhà ở của người dân bị thiệt hại từ 30% trở lên; 30 điểm trường bị sạt lở đất, ngập lụt; 206 ha lúa, rau màu và cây trồng hàng năm bị thiệt hại hoàn toàn, 20 cây xanh bị ngã đổ, 11 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và 3 công trình nước sạch bị hư hỏng.

Ngoài ra, mưa lụt cũng khiến 1.050 con gia cầm và 10 con gia súc bị chết; 18 m kênh mương bị sạt lở, 300 m3 đất bồi lấp; trên tuyến đường quốc lộ có 68 điểm bị sạt lở, bồi lấp với khối lượng khoảng 3.000 m3 đất đá, trên tuyến đường địa phương có 285 m đường bị sạt lở, hư hỏng, 285 điểm bị sạt lở với khối lượng khoảng 55.378 m3 đất đá.

Quảng Nam: Hơn 73 ngôi nhà, nhiều công trình công cộng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ - Ảnh 5.

Ảnh: TTXVN

Quảng Nam: Hơn 73 ngôi nhà, nhiều công trình công cộng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ - Ảnh 6.

Ảnh: TTXVN

Quảng Nam: Hơn 73 ngôi nhà, nhiều công trình công cộng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ - Ảnh 7.

Người dân dùng thuyền di chuyển tài sản đến cất ở nơi khô ráo. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Trưa 11/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 chuyển thành vùng áp thấp, giữa lúc mưa to và rất to, đã xuất hiện một cơn gió lốc xoáy mạnh khiến nhiều ngôi nhà của người dân thôn Đông Trì, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị tốc mái và hư hỏng nặng.

Hiện mức độ thiệt hại chưa xác định được hết, song có đến hơn 20 ngôi nhà, phần lớn là mái ngói bị gió lốc làm tốc mái hoàn toàn hoặc tốc một phần mái. May mắn là không có ai bị thương tích trong vụ lốc xoáy này. Gió lốc còn làm nhiều nhà mái lợp tôn bị thổi bay, nhiều trụ điện và cây trồng lâu năm bị ngã đổ.

Trận lốc xoáy cũng làm 17 ngôi nhà ở xã Tam Hải bị tốc mái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Hơn 73 ngôi nhà, nhiều công trình công cộng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO