Phó Chánh án thường trực TANDTC Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

T. Trang - T. Tâm| 05/05/2021 17:52

BVCL - Ngày 5/5, Tỉnh ủy An Giang, tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công ông Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

anh-1.jpg
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hồng Quang

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị, trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án thường trực TANDTC tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Hôi nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng đồng chí Lê Hồng Quang là cán bộ đã được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị, chức vụ từ địa phương đến Trung ương, mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, gắn bó, đoàn kết cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhất là đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, phát triển và nâng chất lượng đời sống nhân dân, đưa An Giang trở thành một trong những tỉnh dẫu đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và trong nhóm phát triển khá cả nước. Đặc biệt, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, dẫu chuyển giao vị trí người đứng đầu, nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đồng chí Lê Hồng Quang sẽ tiếp tục thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt quá trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi An Giang là tuyến đầu biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia đang có dịch bệnh hết sức phức tạp.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang tiếp tục ủng hộ tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tin tưởng rằng, với truyền thống của An Giang và kinh nghiệm công tác của đồng chí Lê Hồng Quang, thời gian tới, An Giang sẽ có bước phát triển mới, đáp ứng sự mong đợi của Đảng, nhân dân.

photo-5-1620193880443976213086.jpg
Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang bày tỏ vui mừng khi nhận quyết định Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. “Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và dồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện và tin tưởng giao trách nhiệm cho tôi đối với công tác Tòa án trong thời gian qua, nay lại tín nhiệm giao nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện công tác của tỉnh An Giang. Được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang đây là niềm vui và danh dự của bản thân nhưng cũng là trọng trách trước Đảng trước nhân dân.

photo-3-16201938804411388290064.jpg
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng đồng chí Lê Hồng Quang

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng trách đó tôi sẽ nổ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu cùng tập thể Ban Chấp hành đoàn kết nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng An Giang ấm no, phồn thịnh”. Tiếp tục thừa hưởng, phát huy những thành quả quá trình phát triển của tỉnh thời gian qua, nhất là những chỉ đạo của đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang và hiện là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân. Giai đoạn tiếp theo, tỉnh An Giang sẽ cần đổi mới nền kinh tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Trước mắt, An Giang cần chủ động trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Lê Hồng Quang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của BCH Trung ương Đảng mà trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Quang trân trọng cảm ơn các đồng chí Trương Thị Mai, Trương Hòa Bình, Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí lãnh đạo của Bộ, ban, ngành Trung ương, TAND tối cao cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đồng chí Lê Hồng Quang sinh năm 1968, quê ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa (XII, XIII). Đồng chí có bằng tiến sĩ Luật, cử nhân Kinh tế.

Trưởng thành từ một cán bộ ngành kiểm sát tại tỉnh Kiên Giang, đồng chí Lê Hồng Quang sau đó làm Thẩm phán TAND TP.HCM. Đồng chí giữ cương vị Thẩm phán TANDTC (công tác tại Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM) từ tháng 5/2003. Đồng thời, đồng chí còn là giảng viên Học viện Tư pháp.

Sau 5 năm, đồng chí Lê Hồng Quang được tái bổ nhiệm làm Thẩm phán TANDTC, rồi làm Tổng biên tập Tạp chí TAND và giữ các cương vị này trong 2 nhiệm kỳ. Sau khi được phân công giữ chức Phó chánh án TANDTC trong 3 tháng (1/2014 - 3/2014), đồng chí được điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đến 6/2017.

Tháng 6/2017, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thẩm phán TANDTC rồi được Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TANDTC, chức vụ Phó chánh án TANDTC.

Tháng 9/2020, đồng chí Lê Hồng Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội XIII của Đảng diễn ra hồi cuối tháng 1, đồng chí tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án thường trực TANDTC Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO