Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng tiếp xã giao Phó Giám đốc Văn phòng quốc gia KOICA tại Việt Nam

Mai Đỉnh - Hải Đăng | 21/06/2022 09:54

BVCL - Ngày 20/6, tại Hà Nội, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng đã tiếp xã giao bà Han Mi Ra, Phó Giám đốc Văn phòng quốc gia KOICA tại Việt Nam, nhân dịp bà cùng các cộng sự có chuyến thăm và làm việc tại TANDTC.

Tại buổi tiếp, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng đã khái quát lại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó có sự đóng góp hiệu quả của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Theo Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng, trong 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

a2.jpg
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng trao đổi với bà Han Mi Ra

Đối với lĩnh vực hợp tác tư pháp, quan hệ hợp tác giữa Tòa án Việt Nam và Tòa án Hàn Quốc được triển khai từ năm 2002. Cụ thể, Dự án Tăng cường năng lực Trường Cán bộ Tòa án (nay là Học viện Tòa án) là dự án hợp tác nổi bật nhất; nhằm đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán, cán bộ Tòa án, đào tạo nâng ngạch các chức danh trong hệ thống Tòa án, góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án. Tiếp đó hoạt động Quản lý sau Dự án giai đoạn 2017-2018.

Cho đến nay với Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” đã bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2019 (thời gian 04 năm). Dự án tập trung vào 03 mục tiêu lớn là “tăng cường minh bạch”; “nâng cao chất lượng xét xử” của Tòa án nhân dân và bước đầu tạo nền tảng, định hướng cho việc triển khai xây dựng “Tòa án điện tử” của Việt Nam trong thời gian tới.

a1.jpg
Quang cảnh buổi tiếp

Dự kiến, giai đoạn 2023-2026, để tiếp tục tăng cường năng lực cho Học viện Tòa án, Tòa án tối cao Hàn Quốc và KOICA sẽ hỗ trợ TANDTC Việt Nam Dự án Tăng cường năng lực Học viện Tòa án giai đoạn 4. Dự án này tập trung chủ yếu vào đào tạo Thẩm phán, cán bộ Tòa án và xây dựng Thư viện thông minh.

Đồng chí Phạm Quốc Hưng nhấn mạnh, với mục tiêu xây dựng Học viện Tòa án thành Học viện Tòa án thông minh, hoạt động trên nền tảng những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tư pháp có chất lượng cao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán giỏi trên từng lĩnh vực, đảm bảo chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, TANDTC rất mong nhận được sự quan tâm của Chính phủ Hàn Quốc và sự hỗ trợ, hợp tác tích cực của Văn phòng quốc gia KOICA tại Việt Nam.

Khẳng định với sự hỗ trợ nhiệt tình của Văn phòng quốc gia KOICA nói chung và sự nỗ lực hợp tác của các cán bộ Văn phòng Dự án nói riêng, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng cho rằng các Dự án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho việc triển khai các hoạt động trong tương lai mang lại hiệu quả và đạt mục tiêu hai bên đề ra.

Trao đổi tại buổi tiếp, Phó Giám đốc Văn phòng quốc gia KOICA tại Việt Nam Han Mi Ra cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo TANDTC, đồng thời hy vọng trong thời gian tới đây, bà sẽ tiếp tục nhận được nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ từ các cấp lãnh đạo TANDTC Việt Nam.

a3.jpg
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác KOICA

Cũng tại buổi tiếp, hai bên cũng đã trao đổi, thảo luận các nội dung hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo TANDTC Việt Nam, đồng chí Phạm Quốc Hưng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác tích cực của bà Han Mi Ra, Đồng thời bày tỏ tin tưởng và hi vọng rằng, trong thời gian tới đây, với vai trò và cương vị của mình, bà Han Mi Ra có những đóng góp cho TANDTC nói riêng và hệ thống tư pháp Việt Nam nói chung.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng tiếp xã giao Phó Giám đốc Văn phòng quốc gia KOICA tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO