Phát huy vai trò thanh niên trong tham gia hỗ trợ lưu thông, phân phối hàng hóa

Tuấn Phong| 29/07/2021 10:29

BVCL - Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh, thành phố với các địa phương khác và phát động của Thủ tướng về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng quốc gia phòng, chống COVID-19, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, thích ứng với dịch COVID-19.

anh-1(2).jpg
Phan Thị Thanh Phương, Bí Thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tặng đồ bảo hộ cho các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, ngày 21/6/2021.

Kế hoạch bắt đầu triển khai từ ngày 25/7 tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đến khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, ưu tiên triển khai tại các địa phương dọc tuyến quốc lộ 1A và những nơi đang thực hiện Chỉ thị 16. Thực hiện kế hoạch, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên cả nước tham gia vào đội hình "Chốt giao thông, lưu thông hàng hóa" và đội hình "Phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm".

Với đội hình "Chốt giao thông, lưu thông hàng hóa", Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu thành lập các đội hình tình nguyện, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế tham gia 37 chốt giao thông lưu thông hàng hóa tại 19 tỉnh, thành đoàn: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Theo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đến ngày 26/7, hầu hết các tỉnh, thành đoàn đều phân công đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ các chốt giao thông cửa ngõ tỉnh, thành phố, các chốt giao thông tuyến huyện, xã hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn giao thông "luồng xanh", hỗ trợ công tác hậu cần tại các chốt giao thông. Các đội hình đều được tập huấn kỹ lưỡng, có phân chia ca trực và chuẩn bị lực lượng dự phòng để thay ca khi có sự cố hoặc tình huống khẩn cấp.

Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ chốt giao thông - lưu thông hàng hóa, các tỉnh, thành đoàn còn thành lập đội hình “Phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm”. Cụ thể, các tỉnh, thành đoàn thành lập đội hình hỗ trợ tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại địa phương; tổng hợp hàng hóa, nhu yếu phẩm tại địa phương mình hỗ trợ các địa phương khác.  

Các lực lượng chức năng thành lập các đội hình hỗ trợ công tác vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm từ điểm cung ứng đến nơi trung chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đi địa phương khác; đội hình hỗ trợ công tác hậu cần, chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các địa phương bạn, hỗ trợ phân loại hàng hóa, nhu yếu phẩm, hỗ trợ công tác vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến người dân trên địa bàn (mô hình Shipper áo xanh, mô hình đội hình xe máy hỗ trợ phân phối hàng hóa, đội hình đi chợ giúp người dân qua điện thoại…).

Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các tỉnh, thành đoàn trong việc phát huy vai trò thanh niên trong tham gia hỗ trợ “chốt giao thông - lưu thông hàng hóa” và “phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm”, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy nhấn mạnh, cần đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên, tham gia công việc phù hợp; đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt giữa các tỉnh, thành; duy trì chế độ giao ban hàng ngày; kịp thời thông tin việc triển khai “luồng xanh giao thông” theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng đề nghị các tỉnh, thành đoàn kịp thời thông tin việc trao đổi hàng hóa, nông sản giữa các địa phương, đảm bảo vừa hỗ trợ người nông dân vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò thanh niên trong tham gia hỗ trợ lưu thông, phân phối hàng hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO