Phát hiện một người nhập cảnh trái phép từ Lào về Đà Nẵng

Trang Trần| 05/05/2021 07:39

BVCL - Công an xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng phát hiện một nam thanh niên quê tỉnh Nam Định nhập cảnh trái phép từ Lào về Đà Nẵng.

tin-5-5-cach-ly-2.jpg
Đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về được cách ly tại Khu ký túc xá phía Tây TP Đà Nẵng.

Vào khoảng 18 giờ ngày 4/5, Công an xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng phát hiện một đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào. Theo đó, người này là Trần Văn Nhã (SN 1988, trú Hải Hậu, Nam Định).

Bước đầu Trần Văn Nhã khai, ngày 20/10/2020 xuất cảnh qua Lào để làm việc. Đến ngày 29/4, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Nhã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam và đi bộ đến Đà Nẵng.

Ngay sau đó, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã ký công văn gửi các phòng chuyên môn của Công an TP và Công an quận Liên Chiểu, đề nghị các đơn vị phối hợp, vận chuyển cách ly y tế đối với đối tượng trên từ Trạm Y tế xã Hòa Bắc đến khu Ký túc xá phía Tây TP Đà Nẵng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Công an quận Liên Chiểu phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, giám sát cách ly tại khu Ký túc xá phía Tây. Đồng thời, chỉ đạo Công an quận Liên Chiểu tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quận này ban hành quyết định cách ly đối với đối tượng trên, bố trí phân khu riêng biệt, tách biệt đối với khu vực cách ly đối tượng F1.

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo, các cán bộ công an khi làm việc với đối tượng phải đảm bảo mặc đồ bảo hộ, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện một người nhập cảnh trái phép từ Lào về Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO