Phát hiện gần 6.000 "ma men" lái xe chỉ trong 10 ngày

T.A t/h | 26/12/2020 11:44

BVCL - Lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT phục vụ bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2021.

Theo thông tin đưa ra tại Hội nghị thông tin báo chí công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2020 diễn ra chiều 26/12, 10 ngày đầu thực hiện cao điểm Tết, Cảnh sát giao thông cả nước đã có gần 70.000 trường hợp vi phạm bị xử lý.

Trong số đó, tạm giữ hơn 600 xe ô tô và hơn 10.600 xe máy. Cũng có hơn 9.300 trường hợp bị tước bằng lái.

thoi-nong-do-con-13-1581322976175-16089400820091716254986.jpg

Đáng chú ý, chỉ trong 10 ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 5.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Gần 50 tài xế dương tính với ma túy.

Hiện nay, theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, C08 đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc triển khai thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời gian thực hiện từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/2/2020.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện gần 6.000 "ma men" lái xe chỉ trong 10 ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO