Ông Antonio Guterres tái đắc cử Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Tào Đạt (Theo Reuters)| 09/06/2021 11:06

BVCL - Ông Antonio Guterres đã tái đặc cử vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc và sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai sẽ từ ngày 1/1/2022.

Ngày 8/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu đồng ý để ông Antonio Guterres đảm nhận nhiệm kỳ Tổng thư ký Liên hợp quốc thứ hai. Ông Guterres sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai từ ngày 1/1/2022.

Có khoảng 10 người khác cũng muốn tranh cử vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc, nhưng đều không trở thành ứng cử viên chính thức vì không được nước nào trong số 193 thành viên Liên hợp quốc ủng hộ. Vì vậy, trong cuộc bỏ phiếu trên, ông Guterres không có đối thủ.

5617baf86.jpg
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Ông Guterres giữ chức vụ Tổng thư ký Liên hợp quốc từ ngày 1/1/2017 và sẽ kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên vào ngày 31/12/2021. Nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2022.

Trên cương vị Tổng thư ký Liên hợp quốc, nhiệm kỳ đầu tiên của ông Guterres tập trung vào hạn chế những thiệt hại tiềm tàng của chính sách đối ngoại đơn phương, dân tộc chủ nghĩa của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Guterres cũng đã thúc đẩy các ưu tiên như chống biến đổi khí hậu, vaccine COVID-19  và hợp tác kỹ thuật số giữa các quốc gia.

Được biết, ông Guterres đã 72 tuổi, là cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995 đến năm 2002. Ông từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc từ năm 2005 đến 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Antonio Guterres tái đắc cử Tổng thư ký Liên Hợp Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO