Nghịch tử thiêu sống cha lĩnh án 17 năm tù

Thanh Tâm (T/h)| 23/07/2021 13:38

BVCL - Nóng giận trong cơn say, đối tượng Côi dùng dầu hỏa thiêu sống cha ruột dẫn tới tử vong, liên quan vụ án, Tòa tuyên án Côi 17 năm tù về tội giết người.

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa xét xử sơ thẩm Lương Văn Côi (SN 1991, trú tại thôn Suối Lông, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người.

tp-hn1-1368.jpg
Bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, tối ngày 30/1/2021, Lương Văn Côi đã xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ của mình là ông Lương Văn Thiện (SN 1964).

Trong lúc nóng giận, lại vừa uống rượu say, Côi dùng dầu hỏa đổ lên người ông Thiện và châm lửa đốt khiến ông bị bỏng nặng toàn thân với diện tích trên 55%.

Ông Thiện được điều trị tích cực tại khoa chấn thương - bỏng bệnh viện đa khoa Lạng Sơn. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, ông Thiện đã tử vong vào ngày 4/3/2021.

Sau khi gây án, đối tượng Côi mang dao lên rừng lẩn trốn và bị lực lượng công an huyện Lộc Bình phát hiện, bắt giữ.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lương Văn Côi mức án 17 năm tù về tội danh giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghịch tử thiêu sống cha lĩnh án 17 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO