Ngày đầu hoạt động lại, tàu khách Bắc Nam gần kín chỗ

Sao Mai| 12/10/2021 21:52

BVCL - Trong ngày đầu ngành đường sắt mở bán vé tàu khách tuyến Hà Nội - TP HCM, các chuyến gần kín người đặt chỗ, giá vé không tăng.

Theo đó, sau gần 2 tháng tạm dừng, ga Sài Gòn (quận 3, TP HCM) mở bán vé đôi tàu khách SE7, SE8. Giá vé tàu từ TP HCM đi khu vực miền Trung như tỉnh Quảng Bình đến Hà Nội khoảng 800.000 đồng đến hơn hơn một triệu đồng. Khách có thể đặt vé online hoặc đến nhà ga mua trực tiếp.

Đến 12h, với tàu SE8 đi từ ga Sài Gòn ngày 13/10, các đơn vị đường sắt đã bán được 240 trong số 302 vé (chiếm 79%). Chiều ngược lại, tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội ngày 15/10, các đơn vị đã bán 247 trong số 302 vé (chiếm 81%).

80ee97d656079f59c616-9852-1634021020.jpg
Khách mua vé tàu tại ga Sài Gòn (TP HCM), sáng 12/10.

Đại diện Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: "Đây là các toa xe tốt nhất hiện có được sắp xếp để lập thành đoàn tàu, nhằm đảm bảo đồng nhất về chất lượng, vệ sinh, phun khử trùng trước khi chở khách".

Mỗi đoàn tàu khai thác 9 toa, trong đó 2 toa ghế ngồi mềm và 7 khoang giường nằm, từ 4-6 giường. Tàu cũng bố trí các toa riêng để bán vé cho hành khách từ những nơi có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao, vị đại diện này cho hay.

Theo đại diện ga Hà Nội, phần lớn khách mua vé và thanh toán trực tuyến. Nhiều hành khách đã mua vé tàu theo lịch chạy đến hết 20/10 - thời điểm kết thúc thí điểm chạy tàu giai đoạn một.

Trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng, đôi tàu LP5/6 có số lượng vé còn hạn chế do tâm lý hành khách thường mua trước giờ tàu chạy và tuyến này chỉ đông vào các ngày cuối tuần.

Tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 15h20 ngày 13/10, đến ga Sài Gòn lúc 5h50 ngày 15/10; tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 15h20 ngày 15/10, đến ga Hà Nội lúc 5h21 ngày 17/10.

Hai đoàn tàu này sẽ đón, trả khách tại 23 ga trên tuyến gồm: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Nình Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Đồng Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An và Sài Gòn.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết định tăng thêm một đôi tàu khách SE5/6, vé được mở bán từ 14h ngày 12/10.

Trước đó, theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, hai tuyến tàu khách được khôi phục gồm Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - TP.HCM. Theo đó, tàu khách sẽ chạy thí điểm từ ngày 13/10 đến hết ngày 20/10.

Hành khách đi tàu giai đoạn này cần đạt điều kiện về tiêm đủ vắc xin (hoặc khỏi bệnh COVID-19), xét nghiệm SARS-CoV-2, tuân thủ 5K, cam kết theo mẫu. Đồng thời, phải thông báo và chấp hành quy định tại địa phương nơi đến… Điều kiện này áp dụng với khách đi từ vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao tới vùng tương đương hoặc thấp hơn. Khách đi tàu từ vùng có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao được bán vé theo chỗ tại toa xe riêng trên đoàn tàu.

Với khách đi từ vùng nguy cơ và bình thường mới tới địa phương tương đương hoặc cao hơn thì chỉ cần có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và có toa riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày đầu hoạt động lại, tàu khách Bắc Nam gần kín chỗ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO