Nga và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán cấp cao mới vào tuần tới

Tào Đạt| 24/07/2021 12:12

BVCL - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Nga và Mỹ sẽ tổ chức một cuộc đàm phán cấp cao mới vào tuần tới để duy trì sự ổn định trong mối quan hệ vốn đang rất căng thẳng giữa hai bên.

Cuộc đàm phán có tên gọi "Đối thoại ổn định chiến lược" được hình thành từ Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ hôm 16/6, cũng sẽ được tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ vào ngày 28/7 tới.

3-1-0842189.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman. Ảnh: Eri Sugiura

Cũng theo Bộ ngoại giao Mỹ, dẫn đầu cuộc đàm phán sẽ là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cùng với đại diện cấp cao Mỹ về kiểm soát vũ khí Bonnie Jenkin nhằm tìm kiếm các giải pháp cơ sở để kiểm soát vũ khí và giảm thiểu những rủi ro trong tương lai.

Cuộc đàm phán cấp cao Nga - Mỹ sẽ diễn ra sau khi bà Sherman kết thúc chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tuần tới.

Các cuộc đối thoại ngoại giao diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Ngoài ra, Mỹ cáo buộc Nga đứng đằng sau các vụ tấn công trên không gian mạng và phía Nga đã lên tiếng phủ nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán cấp cao mới vào tuần tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO