Nauy tuyên bố đã đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh COVID-19

Tào Đạt| 07/06/2021 15:54

BVCL - Bác sĩ đứng đầu chiến dịch phòng, chống COVID-19 của Nauy đã thông báo đại dịch tại nước này "đã đi đến hồi kết".

Financial Times đưa tin ngày 7/6, bác sĩ Preben Aavitsland, chuyên gia trưởng phụ trách mảng kiểm soát lây nhiễm tại Viện Y tế Cộng đồng Nauy (NIPH) khẳng định Nauy đã thoát khỏi đại dịch COVID-19. 

Bày tỏ trên mạng xã hội Twitter ngày 6/6, ông Aavitsland bày tỏ: "Ở Nauy, tôi khẳng định đại dịch COVID-19 đã đi đến hồi kết. Chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho khoảng thời gian COVID-19 sẽ không còn là mối bận tâm trong cuộc sống hàng ngày nữa”.

na-uy-1-1623047629103.jpg
Một nhân viên y tế đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Nauy. Ảnh: Reuters

Được biết, trải qua cả ba làn sóng COVID-19, Nauy là nước có mức độ lây nhiễm thấp ở châu Âu, một phần là nhờ vào mật độ dân cư thưa, tính cách ly về địa lý khi nằm ở vùng Bắc Âu, cùng với đó là hành động quyết đoán của chính phủ và giới chức y tế mỗi khi lây nhiễm có xu hướng tăng.

Ngoài ra, tỉ lệ ca mắc và tử vong ở Nauy không chỉ thấp hơn Thụy Điển, mà còn cả nước láng giềng Đan Mạch - quốc gia có cách tiếp cận chống dịch giống Nauy.

Theo ông Aavitsland, với số ca nhập viện vì COVID-19 rất ít và tiếp tục giảm thấp hơn nữa nhờ chiến dịch tiêm ngừa vaccine, trong thời gian tới chỉ xuất hiện một số ổ dịch nhỏ lẻ ở Nauy. Giới chức và các cơ quan y tế đều sẵn sàng xử lý tốt các kịch bản này. 

Trả lời đài phát thanh quốc gia NRK, bác sĩ Aavitsland nói: “Với tư cách là người đứng đầu nhóm cứu hỏa, tôi có thể nói rằng cháy rừng đã được dập tắt, không còn bất kỳ mối nguy đối với người dân và các tòa nhà. Nhưng cần thêm chút thời gian để dọn dẹp một vài đốm cháy ở chỗ này, chỗ khác và chúng ta sẽ phải luôn quyết tâm”,

Đồng thời, ông Aavitsland cho rằng thế giới sẽ phải mất nhiều năm mới có thể kiểm soát hoàn toàn được đại dịch COVID-19 và Nauy sẵn sàn chia sẻ kinh nghiệm, chuyên gia với các nước. 

Tuy nhiên, không phải tất cả giới chức y tế Nauy đều đồng thuận với quan điểm của Preben Aavitsland về đại dịch đã chấm dứt ở nước này.

Ông Espen Nakstad, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Nauy cảnh báo dịch bệnh “chưa hoàn toàn kết thúc”, người dân chỉ có thể cảm thấy yên tâm khi toàn bộ người trưởng thành ở Nauy được tiêm đủ mũi thứ hai vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới và dịch bệnh chỉ chấm dứt khi nó bị loại trừ trên phạm vi toàn cầu. 

“Hy vọng rằng người dân sẽ có được cuộc sống bình thường trở lại - cho dù đại dịch sẽ không kết thúc hoàn toàn tại Nauy cho đến khi nó được kiểm soát tại tất cả quốc gia khác”, ông Nakstad nói thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nauy tuyên bố đã đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO