Miền Trung mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

T. Trang| 04/04/2022 08:43

BVCL - Dự báo thời tiết hôm nay (4/4), các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đề phòng lũ quét và sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ hôm nay (4/4) đến 6/4, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía đông Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ dao động ở mức báo động 1 (BĐ1), có sông trên BĐ1. 

246984749-3058298997749933-408-5744-8448-1634870720.jpg
Miền Trung nhiều nơi mưa to và dông, đề phòng lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh minh hoạ)

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa cường độ suy yếu chậm nên từ nay đến 5/4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,5-4,5m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/4:

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; vùng núi 12-14 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong đó Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Bắc có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, trong đó, Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C; phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác; phía Đông mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO