Lên phương án tìm kiếm thi thể công nhân trong vụ sạt lở ở Thuỷ điện Rào Trăng 3

Minh Tú| 16/03/2021 20:37

BVCL- Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế do Phó chủ tịch Nguyễn Văn Phương dẫn đầu đã khảo sát thực địa tại các bãi bồi trên lòng suối Rào Trăng (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) vào ngày 16-3 để xác định thời gian, phương án tìm kiếm cụ thể trong thời gian tới.

img_20210316_184352.jpg
Người thân của các công nhân bị mất tích yêu cầu Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm lại ở khu vực nhà điều hành bị sạt lở trước đây. Ảnh: ĐT/TTX

Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng đập dâng đang thi công dở dang của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và ba bãi bồi từ hiện trường vụ sạt lở xuôi về ngã ba Tam Dần dài 2,5 km. Trong đó, bãi bồi thứ nhất dài vài chục mét cách hiện trường vụ sạt lở khoảng hơn 300 m. Đây là vị trí có cát đá bồi lắng và vẫn còn xác máy móc trôi dạt về, bên cạnh bãi bồi là một vũng nước sâu khoảng hơn 3m. Đại diện Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 nhận trách nhiệm trong ngày 22/3 sẽ huy động hai máy múc để đào bới khu vực bãi bồi này và nắn dòng chảy tìm kiếm ở khu vực dưới vũng nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lên phương án tìm kiếm thi thể công nhân trong vụ sạt lở ở Thuỷ điện Rào Trăng 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO