Lãnh đạo TANDTC Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

Hải Nam| 10/07/2022 11:05

BVCL - Sáng 10/7, Đoàn TANDTC nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Bun-Pha-Khôm – Phó Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn đã đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) bắt đầu chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Chuyến thăm bắt đầu từ ngày 10/7 đến ngày 14/7/2022.

Đồng chí Phạm Việt Cường – Chánh tòa Tòa Hình sự TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng các đồng chí Thẩm phán cao cấp; lãnh đạo, Thẩm phán TAND huyện Hướng Hóa; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lao Bảo đón đồng chí Phó Chánh án TANDTC Lào tại cửa khẩu.

ta-lao-1-2-.jpg
ta-lao-1-1-.jpg
Đoàn TAND cấp cao tại Đà Nẵng đón đoàn TANDTC Lào tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Cùng đi với Phó Chánh án TANDTC Lào Bun-Pha-Khôm còn có: Phó Chánh tòa Tòa Hành chính, TAND Thủ đô Viêng Chăn; các Thẩm phán, Trợ lý Thẩm phán; Thẩm tra viên… và phu nhân Phó Chánh án.

ta-lao-2.jpg
tan-lao-3.jpg
Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị  Lê Hồng Quang tặng hoa, chào đón đoàn TANDTC Lào.

Đây là chuyến thăm nhằm đẩy mạnh và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước Việt Nam và Lào. Tăng cường trao đổi các đoàn công tác để tìm hiểu, tăng thêm hiểu biết lẫn nhau, nhất là về kinh nghiệm xét xử và hoạt động tư pháp của hai nước; tích cực giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất cũng như hoạt động nghiệp vụ trong điều kiện cho phép; góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác truyền thống và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào nói chung, giữa hệ thống Tòa án hai nước nói riêng.

ta-lao-4.jpg
Phó Chánh án TANDTC Lào Bun-Pha-Khôm cùng đoàn công tác thăm, làm việc với TAND tỉnh Quảng Trị.

Cùng ngày, đoàn TANDTC Lào thăm và làm việc tại TAND tỉnh Quảng Trị. Tại buổi thăm và làm việc, đồng chí Lê Hồng Quang – Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị cho biết: TAND tỉnh Quảng Trị là đơn vị kết nghĩa với TAND tỉnh Savannakhet. Trong thời gian qua, hai cơ quan đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm cùng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến việc xét xử các loại án, tăng cường công tác hợp tác, tương trợ tư pháp…

ta-lao-5.jpg
Đoàn TANDTC Lào chụp ảnh lưu niệm với đoàn TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND tỉnh Quảng trị.

Đồng chí Phạm Việt Cường mong muốn lãnh đạo TANDTC Lào trong thời gian tới sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai đơn vị kết nghĩa tiếp tục thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm một cách thường xuyên về các loại án; tạo điều kiện cho các Tòa án có chung đường biên giới giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, đặc biệt về phong tục, tập quán, văn hóa của hai dân tộc để tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ và thông cảm lẫn nhau…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo TANDTC Lào thăm và làm việc tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO