Lãnh án tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ánh Ngọc| 16/03/2022 11:58

BVCL - Ngày 14/3, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lực (SN 1984, quê Nghệ An) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Nhất Nam Sơn về tội lừa đảo Chiếm đoạt tài sản.

luc.png
Bị cáo Nguyễn Văn Lực

Theo cáo trạng, tháng 8/2020, chị V.T.T. (SN 1988, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã làm đơn tố cáo gửi tới Công an về việc bị Nguyễn Văn Lực (SN 1984, quê Nghệ An) chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng với lời hứa lo giúp giấy phép phòng cháy chữa cháy.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định, Công ty do Lực làm giám đốc chuyên về ngành nghề là dịch vụ bảo vệ. Lợi dụng điều này, Lực “nổ” có nhiều mối quan hệ nên có thể lo toàn bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất, các loại giấy phép…

Khoảng tháng 7/2019, chị T mở hai cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Cầu Giấy, trong đó có hát karaoke nên đã tìm gặp Lực nhờ xin giúp giấy phép kinh doanh karaoke và giấy phép phòng cháy chữa cháy.

Cả hai làm hợp đồng thỏa thuận, trong vòng 2-3 tháng, Lực sẽ hoàn thành việc xin giúp giấy phép nói trên và chi phí anh ta nhận được là 1,5 tỷ đồng.

Chị T đã đưa cho Lực hơn 1,1 tỷ đồng để lo liệu nhưng hết thời hạn vẫn chưa nhận được phản hồi. Khi đòi lại tiền thì đối tượng này liên tục khất nợ và tìm cách trốn tránh.

Ngoài chị T, với thủ đoạn tương tực, Lực còn lừa chiếm đoạt 100 triệu đồng đặt cọc của anh N.V.Đ (SN 1987, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) lo giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.

Khi bị bắt giữ, Lực đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lực 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Ngoài ra, Lực phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh án tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO