Lai Châu ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

T.T | 17/12/2021 14:49

BVCL - Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đợt cao điểm tấn công với nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn dịp Tết. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; đặc biệt là triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các loại tội phạm. Tăng cường phát hiện hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có việc sử dụng rượu bia, chất ma túy khi tham gia giao thông.

vnapotallaichauleraquancaodiemtancongtranaptoiphamdambaoanninhtrattutetnguyendannhamdan20225822822-16397175774971195078028.jpg
Quang cảnh lễ ra quân. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại Lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả của lực lượng Công an tỉnh và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể trong thời gian qua.

Ông Trần Tiến Dũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và của tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh các đơn vị đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. Sau lời ra lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường ở TP Lai Châu.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO