Kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận 'Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương'

T.Trang| 10/04/2022 11:36

BVCL - Tối 9/4 (tức 9/3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra trong khuôn khổ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, các cảnh diễn kết hợp với âm thanh, ánh sáng, màn hình led hiện đại với sự tham gia của 200 nghệ sĩ, diễn viên của đoàn nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, Nhà hát Ca - múa - nhạc tỉnh Vĩnh Phúc, các em thiếu niên Trường THCS Kim Đức và nhiều ca sĩ.

linh-thieng-nguon-coi-6-16495554625681563924234.jpg
Chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương" được chuẩn bị công phu. Ảnh: Báo Phú Thọ

Chương trình chuyển tải được nội dung, ý nghĩa nhằm giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa dân gian độc đáo của Đất Tổ. Đồng thời, ca ngợi tinh thần đoàn kết, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Thờ cúng các Vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng mà còn có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người cùng chung một cội nguồn.

Bao đời nay, người Việt đã lập đền thờ và thờ cúng các Vua Hùng tại núi Nghĩa Lĩnh (xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Ngoài ra, còn có rất nhiều đình, đền, miếu… thờ cúng Hùng Vương, vợ con và các tướng lĩnh thời đại Hùng Vương ở Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau ngày càng biết trân trọng và giữ gìn những thành quả mà ông cha để lại, tự hào về quá khứ của dân tộc mình.

Sau 10 năm "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2012-2022), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực quảng bá, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; phối hợp cùng với các bộ, ngành thực hiện đầy đủ cam kết của Chính phủ Việt Nam với UNESCO về bảo vệ di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương theo tinh thần Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Tỉnh Phú Thọ đã tập trung tuyên truyền, quảng bá giới thiệu di sản văn hóa này nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, chủ thể văn hóa nhằm giữ gìn và phát huy giá trị to lớn, độc đáo của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, tạo sức lan tỏa rộng rãi cộng đồng trong nước và quốc tế.

Hiện cả nước có 1.417 di tích thờ các Vua Vương và các tướng lĩnh thời Hùng Vương. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 345 di tích gắn liền với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trong đó, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 37 di tích quốc gia; 135 di tích cấp tỉnh; 269 di tích đang thờ tự.

Trong 10 năm qua, tỉnh Phú Thọ đã xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho 25 di tích thờ cúng Hùng Vương và các nhân vật thời Hùng Vương. Tỉnh đã huy động nguồn lực đầu tư cho công tác phục hồi, tu bổ, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và gần 60 di tích thờ Hùng Vương trên địa bàn tỉnh. 

Hằng năm, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10/3 âm lịch tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các làng, xã thờ Hùng Vương trên địa bàn tỉnh đảm bảo trang nghiêm, thành kính, đúng nghi thức truyền thống, góp phần bảo vệ các giá trị cốt lõi của di sản, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận 'Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO