Khởi tố đối tượng bạo hành vợ trong suốt 11 năm vì lý do "không biết đẻ"

T. Anh T/h| 09/11/2020 16:21

BVCL - Bị can Nguyễn Văn Dũng ở trú xã Tây Trạch bị Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) khởi tố để điều tra về hành vi đánh đập gây thương tích vĩnh viễn cho vợ đến 42%.

Trước đó, vợ ông Dũng đã tố cáo chồng đánh đập, hành hạ liên tục trong suốt 11 năm vì nhiều lý do, trong đó có chuyện "không biết đẻ".

Theo  Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết chị Hoàng Nhật Ánh (34 tuổi) bị chồng là Nguyễn Văn Dũng hành hung được Viện Pháp y Trung ương kết luận bị thương tật vĩnh viễn 42% do ngoại lực tác động (đánh đập).

chong-bao-hanh-vo-ndt-1604900905491261331738.png
Chị Hoàng Nhật Ánh bị chấn thương cột sống nghiêm trọng do chồng bạo hành

Hiện cơ quan công an cấm ông Dũng đi khỏi nơi cư trú. Theo đơn của chị Ánh, chị lấy ông Dũng được 11 năm, chưa có con. Suốt 11 năm qua, họ ở giữa rừng cao su, vắng người, ông Dũng luôn hành hung bà nhiều trận tàn nhẫn.

Đỉnh điểm là ngày 23/7, ông Dũng đã đánh chị Ánh liên tục trong nửa tiếng đồng hồ vì vợ xin đi trông bố đẻ bị bệnh tại Hà Nội. Sau đó, chị được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Bệnh viện xác nhận nạn nhân bị chấn thương đốt sống nghiêm trọng.

Sau khi chụp CT, chị Ánh được chẩn đoán gãy mõm ngang L2, L3 bên trái đốt sống; khuyết eo L4, L5 cả hai bên. Chụp cộng hưởng từ được kết luận phình đĩa đệm L4-L5, L5-S1 và trượt L4-L5 ra trước độ I gây hẹp lổ liên hợp hai bên các tầng ngang mức của đốt sống lưng, thoái hóa xương cột sống thắt lưng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng bạo hành vợ trong suốt 11 năm vì lý do "không biết đẻ"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO