Khai man tiền trợ cấp Covid-19 để mua bài Pokemon

Ánh Ngọc (T/h)| 09/03/2022 14:46

BVCL - Một thanh niên ở Georgia lĩnh án ba năm tù vì khai man để nhận tiền trợ cấp Covid-19 rồi chi gần 60.000 USD mua thẻ bài Pokemon.

vinath-oudo.png
Vinath Oudomsine. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Laurens.

Văn phòng công tố quận Nam Georgia, Mỹ ngày 7/3 ra thông cáo cho biết Vinath Oudomsine (31 tuổi) đã bị kết án 36 tháng tù sau khi thừa nhận tội danh lừa đảo để hưởng trợ cấp liên bang.

Oudomsine trước đó nộp đơn xin trợ cấp Covid-19 từ Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và khai là để kinh doanh "dịch vụ giải trí". Hồ sơ của Oudomsine được phê duyệt và người đàn ông này nhận được khoản vay ưu đãi 85.000 USD.

Oudomsine đã sử dụng 57.789 USD trong khoản hỗ trợ Covid-19 này để mua thẻ bài Pokemon. Các công tố viên sau đó phát hiện anh ta đã khai man trong đơn xin trợ cấp.

Ngoài án tù ba năm, Oudomsine sẽ phải trả lại 85.000 USD, bị phạt 10.000 USD và sẽ bị giám sát ba năm sau khi mãn hạn tù.

Kể từ khi triển khai chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vì Covid-19, giới chức Mỹ đã phát hiện nhiều trường hợp gian lận, lừa đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai man tiền trợ cấp Covid-19 để mua bài Pokemon
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO