Kẻ phóng hỏa đốt chết 5 người ở TP.HCM nhận án tử hình

T.A t/h | 08/01/2021 08:50

BVCL - Ngày 7/1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, ngụ tại Quận 9, TP. HCM) mức án tử hình về tội "Giết người," 2 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản;" tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, 3h sáng ngày 21/1/2020, sau khi đi uống bia với Nguyễn Văn Nhiều, Phước về nhà ở đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) nằm nghỉ. Vì bực tức gia đình bà Lê Thị Huệ ở liền kề sau nhà thường xuyên để xe chiếm lối đi chung nên bị cáo Phước nảy sinh ý định đốt nhà bà Huệ.

Khi nảy sinh ý định, Phước biết trong nhà bà Huệ có người và tài sản, gây nguy hiểm nhưng với mục đích hù dọa, ép bà Huệ phải bán nhà nên bị cáo bất chấp.

z2266975773779e2b686b5cf0006707f9ad69964f97ac8-11554863.jpg
Bị cáo Nguyễn Hữu Phước tại phiên xử

Phước chạy xe mô tô đi mua 0,5 lít xăng về để phía sau nhà, chờ gia đình bà Huệ ngủ hết thì hành động. Khoảng 4h sáng cùng ngày, Phước lấy can xăng đổ vào tấm thảm lau chân, sau đó mang ra phía sau trèo lên cây châm lửa phóng thẳng vào nhà bà Huệ.

Ngọn lửa gặp xăng bốc cháy dữ dội, đám cháy lan khắp nhà bà Huệ, thiêu rụi nhiều tài sản. Do giữa đêm mọi người đang ngủ, cửa khóa chặt nên bà Huệ cùng 3 người con ruột cùng con dâu không thoát ra được đã tử vong.

Tại phiên xét xử sáng 7/1/2021, bị cáo Phước ra sức biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Trả lời HĐXX, bị cáo khai rằng một số thành viên trong gia đình bà Huệ vốn nảy sinh xích mích liên quan đến vấn đề tài sản.

Bà Huệ từng nhờ bị cáo tìm cách hù doạ những người khác nhằm buộc họ dọn ra khỏi nhà. Bị cáo cho rằng vì chịu tác động từ lời nói của bà Huệ nên bị cáo mới có hành động phóng hỏa đốt nhà.

z22669757637996df01afaff92b0372b7f3faf1b8e4e94-11562021.jpg
Phước bị áp giải ra xe sau phiên tòa

Trong phần xét hỏi, bị cáo Phước còn đập bàn, tỏ thái độ phản đối đại diện VKS, buộc cảnh sát tư pháp phải trấn áp. 

Với hành vi trên, HĐXX TAND TPHCM nhận định, hành vi của bị cáo Phước là dã man, gây tội ác nghiêm trọng, cần phải có mức án cách ly bị cáo hoàn toàn khỏi xã hội.

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phước tử hình về tội "Giết người," 2 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản;" tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ phóng hỏa đốt chết 5 người ở TP.HCM nhận án tử hình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO