Hơn 67,2 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, Nga ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục

T.Anh - Theo Worldometers| 07/12/2020 17:49

BVCL - Đến sáng 7/12, số người mắc COVID-19 trên thế giới đã lên tới hơn 67,2 triệu ca, trong đó 1,54 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nặng nề nhất với trên 15,1 triệu ca mắc và 288.600 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 128.200 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Số người nhập viện tăng dần đều trong những ngày qua, đặc biệt là tại các bang đông dân như California, Florida, New York và Texas. Giới chức Mỹ cảnh báo, một làn sóng mới có thể vẫn ở phía trước do hàng triệu người dân đã đổ đi du lịch và hội họp bạn bè trong dịp lễ Tạ ơn vào tuần trước bất chấp những cảnh báo từ chính quyền.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng số ca mắc COVID-19 hiện là trên 9,6 triệu người, bao gồm gần 140.600 trường hợp thiệt mạng. Ngày 6/12, Ấn Độ báo cáo trên 32.200 ca mắc mới.

Tổng số người nhiễm COVID-19 tại Brazil là trên 6,5 triệu người. Trong 24 giờ qua, Brazil đã ghi nhận hơn 5.400 trường hợp mắc mới. Hơn 176.700 bệnh nhân COVID-19 tại quốc gia này đã không qua khỏi.

Ngày 6/12, giới chức y tế Nga cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận trên 29.000 ca mắc COVID-19 mới, số ca nhiễm mới tính theo ngày cao nhất từ trước đến nay ở Nga. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga là hơn 2,4 triệu ca, trong đó có 43.100 trường hợp tử vong.

Hơn 67,2 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, Nga ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục - Ảnh 1.

Việc tiêm vaccine Sputnik V cho người dân thủ đô Moscow đã được triển khai. (Ảnh: AP)

Giới chức Nga đã bắt đầu tiêm vaccine Sputnik V cho người dân thủ đô Moscow, đánh dấu đợt tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên ở quốc gia này. Hiện có 2 loại vaccine ngừa COVID-19 đã được đăng ký ở Nga là Sputnik V và EpiVacCorona. Tuy nhiên, đợt tiêm phòng quy mô này mới chỉ được thực hiện với vaccine Sputnik V và dành cho đối tượng từ 18 - 60 tuổi, sau khi Nga công bố kết quả thử nghiệm của loại vaccine này đạt hiệu quả hơn 95%. Loại vaccine thứ 2 của Nga cũng đang được sản xuất và trong quá trình chuẩn bị cho việc lưu hành dân sự, nhiều khả năng được đưa vào chương trình tiêm chủng đại trà vào năm 2021.

Tại Đức, theo số liệu của Viện dịch tễ Robert Koch (RKI), trong 24 giờ qua, nước này có thêm gần 14.700 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1,18 triệu trường hợp. Tổng số trường hợp tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này là hơn 19.100 ca.

Ngày 6/12, phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ hiến bang Bayern Markus Soeder cho biết, khu vực miền Nam nước Đức này sẽ áp đặt phong tỏa chặt chẽ hơn cho đến ngày 5/1/2021. Mọi người dân địa phương chỉ được phép rời nhà khi có lý do chính đáng và sẽ có nới lỏng phần nào vào lễ Giáng sinh nhưng không phải cả dịp năm mới. Trước đó, Chính phủ Liên bang Đức và chính quyền 16 bang nước này đã nhất trí kéo dài các biện pháp phong tỏa từng phần hiện nay đến ngày 10/1/2021.

Hơn 67,2 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, Nga ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục - Ảnh 2.

Ngày 6/12, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất trong 9 tháng qua. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận thêm 631 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất trong vòng 9 tháng qua ở quốc gia này. Hàn Quốc buộc phải áp dụng biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch thứ 3. Cụ thể, nhà chức trách Hàn Quốc đã quyết định tăng các biện pháp giãn cách xã hội lên mức 2.5 (trong thang 10 bậc). Theo đó, các hoạt động từ 50 người trở lên đều bị cấm. Những hoạt động tiếp thị, kinh doanh bán hàng tận nhà, phòng karaoke, phòng hòa nhạc, câu lạc bộ, phòng tập thể dục trong không gian kín đều phải ngừng hoạt động. Nhà hàng được mở cửa nhưng không được nhận khách từ sau 21h, còn lớp học ở các trường phải giảm sĩ số xuống 1/3.

Hãng Thông tấn Campuchia AKP dẫn lời Thủ tướng Hun Sen tái khẳng định, nước này sẽ không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới những diễn biến về dịch COVID-19 hiện nay. Đến nay, Bộ Y tế Campuchia xác nhận, nước này đã có 346 ca mắc COVID-19, trong đó có 30 ca lây nhiễm cộng đồng kể từ ngày 28/11. Trong số này, 306 người đã được điều trị bình phục và không có ca tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 67,2 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, Nga ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO