Hơn 4 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm

T. Anh (T/h)| 07/10/2020 15:33

(BVCL) Thống kê ban đầu cho thấy, hơn 4 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trong bối cảnh chỉ còn 4 tuần nữa là tới ngày bầu cử 3/11.

Ảnh: Getty.

Con số này cao hơn 50 lần so với cùng thời điểm của lần bầu cử trước vào năm 2016.

Nguyên nhân của sự gia tăng này là việc nước Mỹ đã mở rộng bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua bưu điện tại nhiều bang, nhằm hạn chế lây nhiễm COVID-19.

Số lượng bỏ phiếu sớm cao như vậy có thể là tín hiệu dự báo số cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sẽ cao kỷ lục. Theo ước tính, số cử tri Mỹ đi bỏ phiếu năm 2020 có thể lên tới 150 triệu.

Trong cuộc khảo sát trên toàn quốc của Reuters/Ipsos thực hiện tuần trước, 5% số người theo đảng Dân chủ cho biết họ đã bỏ phiếu trong khi con số này ở những người ủng hộ đảng Cộng hòa là 2%. 

58% những người theo đảng Dân chủ cho biết, họ dự định bỏ phiếu sớm trong khi chỉ có 40% những người theo đảng Cộng hòa có cùng dự định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 4 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO