Hơn 2.000 trẻ em đuối nước mỗi năm

T. Trang| 02/06/2022 17:18

BVCL - Qua số liệu thống kê hàng năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước, trung bình mỗi ngày có 5 trẻ bị đuối nước, đứng đầu trong các tai nạn thương tích của trẻ.

Đuối nước chủ yếu ở khu vực nông thôn, cao gấp 4 lần so với thành thị, thường vào những tháng học sinh nghỉ hè. Mặc dù con số thống kê đã giảm mỗi năm 100 trường hợp so với năm 2010 song đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Việt Nam.

4054_duoi_nuoc_1.jpg
Hơn 2.000 trẻ em đuối nước mỗi năm. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, chỉ hơn 30% trẻ em Việt Nam từ 6 đến 14 tuổi biết bơi. Chống đuối nước trở thành ưu tiên hàng đầu tại Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Việt Nam đặt mục tiêu giảm 10% trẻ em tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030.

Dù đã được cảnh báo nhiều nhưng các vụ tai nạn đuối nước vẫn liên tục diễn ra. Gần đây nhất tại Phú Thọ, một nhóm học sinh nữ lớp 6 ở huyện Thanh Sơn rủ nhau đi tắm sông và không may bị đuối nước khiến 3 em tử vong. Còn tại Đắk Nông cũng vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em trong một gia đình tử vong. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước, nhất là khi học sinh vừa được nghỉ hè.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 2.000 trẻ em đuối nước mỗi năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO