Hơn 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt hai tại 13 hội đồng thi

T.Trang| 06/08/2021 11:09

BVCL - Sáng nay (6/8), hơn 11.000 thí sinh ở 39 tỉnh, thành sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19, trong đó tất cả thí sinh, cán bộ làm thi đều phải test nhanh COVID-19.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương quyết định không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, trong đó có Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, đợt 2 chỉ được tổ chức tại 13 hội đồng thi đặt tại các tỉnh Cao Bằng, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai.

thi-thpt-15969463196461659652400.jpeg
Ảnh minh họa

Thí sinh ở 50 tỉnh, thành phố không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 có nguyện vọng đăng ký sẽ được gửi đi dự thi ở 1 trong 13 hội đồng nêu trên.

Đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 6-7/8. Do ảnh hưởng của COVID-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được chia thành 2 đợt. Trước đó, đợt 1 diễn ra vào ngày 7-8/7 với hơn 981.800 thí sinh tham dự.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hơn 26.000 thí sinh chưa thể tham gia thi đợt 1 sẽ dự thi đợt 2. Tuy nhiên, sau khi Bộ GD&ĐT bổ sung đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT, hàng chục nghìn thí sinh ở vùng cách ly, phong tỏa đã đăng ký xét đặc cách. Cụ thể, TP Hồ Chí Minh có hơn 2.000 thí sinh được đặc cách, Bình Định hơn 1.000 thí sinh, Hà Nội gần 200 thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm nay.

Ngoài các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp và không dự thi, hơn 11.000 thí sinh của 39 tỉnh, thành phố đăng ký dự thi để lấy điểm xét tuyển đại học, cao đẳng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt hai tại 13 hội đồng thi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO