Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên TANDCC Hà Nội

Mai Đỉnh| 13/07/2020 15:34

(BVCL) - Ngày 2/7, Đoàn Thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội; Nguyễn Đức Thường, Bí thư Đoàn thanh niên TANDTC cùng Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TAND cấp cao tại Hà Nội.

Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ TAND cấp cao tại Hà Nội

Đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên

Tại Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên TAND cấp cao đã trình bày báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên giữa nhiệm kỳ, phương hướng, nhiệm vụ công tác giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Theo đó, trong thời gian qua, hoạt động của Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và Đoàn cấp trên. Sự phối hợp, tạo điều kiện của Chi ủy, lãnh đạo các Tòa, Phòng, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội trong cơ quan.

Đoàn viên, thanh niên trong cơ quan đã đoàn kết, sáng tạo, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, hoàn thành được chương trình công tác đã đề ra tại Đại hội, cũng như những nhiệm vụ của Đảng ủy, cơ quan và Đoàn cấp trên giao phó.

Những hoạt động, phong trào của Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội đề cao tính thiết thực, luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; các hoạt động phong trào do Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội phát động đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công trong nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đặc biệt, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2020, Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến cải tiến công việc để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, công tác chuyên môn góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Các hoạt động tình nguyện luôn được Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng  tạo dấu ấn lớn như chương trình thăm và trao quà cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt tại tỉnh Hòa Bình ngày 21/10/2017; chương trình “Xuân sẻ chia yêu thương” thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ gia đình; các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và xây dựng tủ sách thiếu nhi cho trường Mầm non, trường Tiểu học xã Vầy Nưa vào ngày 09/3/2019.

Để chào mừng 05 năm thành lập TAND cấp cao tại Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ hai của cơ quan, đoàn viên, thanh niên trong cơ quan đã xây dựng “Vườn hoa thanh niên” bằng việc trồng hàng trăm cây hoa các loại tại khuôn viên trước trụ sở cơ quan.

Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ TAND cấp cao tại Hà Nội

Đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo, Đảng ủy, sự phối hợp của Văn phòng, Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành triển khai, lắp đặt hệ thống dung dịch sát khuẩn nhanh tại các thang máy, cửa ra vào, cổng bảo vệ, phòng tiếp dân … của cơ quan.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đoàn thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội xác định tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên toàn diện, xung kích sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn nhằm đáp ứng tốt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn cơ quan vững mạnh.

Hội nghị cũng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các đồng chí đoàn viên thanh niên về những kết quả hoạt động mà Đoàn Thanh niên đã đạt được, đưa ra những gợi ý, giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế mà công tác đoàn và phong trào thanh niên đang gặp phải.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đoàn Thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội.

Bên cạnh những mặt tích cực, đồng chí Phạm Văn Hà cũng chỉ ra một số hạn chế thiếu sót như: Công tác đoàn, phong trào thanh niên đôi lúc còn trầm, lắng; Một số đoàn viên, thanh niên trong cơ quan chưa thật sự nhiệt tình, gắn bó; Quá trình chỉ đạo và triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên ở một số Chi đoàn trực thuộc còn chậm; Trong một số hoạt động cụ thể tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của Chi đoàn trực thuộc còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại trên, đồng chí Phạm Văn Hà yêu cầu thời gian tới, Đoàn Thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, thanh niên để kịp thời đề ra các chương trình, phong trào phù hợp,xây dựng khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ TAND cấp cao tại Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Đức Thường, Bí thư Đoàn thanh niên TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thường, Bí thư Đoàn thanh niên TANDTC đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đoàn Thanh niên TAND cấp cao tại Hà Nội trong việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời mong muốn Đoàn Thanh niên TANDTC cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt dược, thúc đẩy phong trào đoàn ngày càng sổi nổi, phát triển, mạnh mẽ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên TANDCC Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO