Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vùng núi từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Tây Nguyên

T.A| 04/11/2020 10:15

BVCL - Từ đêm 4/11, hoàn lưu bão số 10 sẽ bắt đầu tác động tới thời tiết miền Trung, Tây Nguyên. Trong đó mưa lớn, sạt lở đất là các mối lo ngại hàng đầu.

Từ đêm 4/11 đến 6/11, dự báo các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250 - 350 mm cả đợt; ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa khoảng 100 - 200 mm/đợt.
Từ ngày 5/11 đến 7/11, dự báo các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị cũng có mưa lớn từ 100 - 200 mm cả đợt.
Mưa lớn lần này tiếp tục xảy ra ở khu vực đã chịu tổn thương từ các đợt mưa liên tiếp trong tháng 10, nguy cơ sạt lở đất được cảnh báo cho khu vực vùng núi từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Tây Nguyên, đặc biệt là Quảng Nam và Quảng Ngãi.

quang-ngai-baogiaothong-1604290529548102253.jpg
Ảnh minh họa

Các đợt mưa lớn nối tiếp nhau nên các chuyên gia đánh giá nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở miền Trung bây giờ rất cao. Theo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, những nơi có nguy cơ cao nhất là:
Quảng Nam:

+ Xã Tiên Cảnh, Tiên Hiệp, Tiên An của huyện Tiên Phước
+Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
+ Xã Phước Thành, Phước Công, Phước Kim, huyện Phước Sơn
+ Thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My
Quảng Ngãi:

+ Từ thôn Trà Xanh, Trà Khương, Trà Hoa của Xã Trà Lâm tới thôn Băng của xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng
+ Khu vực trung tâm xã Ba Giang (Dọc theo đường từ xã Ba Dinh và xã Ba Giang)
+ Dọc đường từ Trung tâm xã Sơn Mùa qua xã Sơn Bua (Huyện Sơn Tây) tới giáp huyện Nam Trà My
+ Dọc đường Trường Sơn Đông từ xã Sơn Dung qua xã Sơn Long (Huyện Sơn Tây) tới giáp với tỉnh Kon Tum
Mưa lớn cũng sẽ gây ra 1 đợt lũ từ ngày 5/11 đến 7/11 trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Đỉnh lũ hầu hết là ở mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3.
Bão số 10 không ảnh hưởng tới Nam bộ nên hôm nay mưa rất ít. Dự báo trời sẽ có nắng cả ngày. Thậm chí, một số nơi như Biên Hòa, Thủ Dầu Một trời khá nóng, 34 độ C. TP.HCM, Cần Thơ và Cà Mau khoảng 31-33 độ C.
Ở Bắc Bộ, trời sẽ khô ráo cả ngày, trưa chiều hửng nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang cũng như Sơn La, Điện Biên Phủ khoảng 24-27 độ C.
Về thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, kèm mưa bão. Huyện đảo Trường Sa gió không quá cấp 5 nhưng cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong mưa dông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vùng núi từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO