Hàng trăm người thương vong và mất tích trong làn sóng bạo lực băng đảng ở Haiti

T.Trang (Theo France24)| 27/07/2022 08:55

BVCL - Ít nhất 470 người đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích do các cuộc đụng độ khốc liệt trong tháng 7 giữa các băng nhóm đối địch ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

1000-16588383065242078021754(1).jpeg
Biểu tình chống bạo lực ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 29/3/2022. (Ảnh: AP)

Đây là thông tin do Liên Hợp Quốc đưa ra.

"Các vụ bạo lực tình dục nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em gái cũng như trẻ em trai do các băng đảng thực hiện cũng đã được báo cáo", Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố về số lượng vụ bạo lực xảy ra từ ngày 8/7 đến ngày 17/7 tại cộng đồng Cite Soleil ngèo khó và đông dân trong vùng đô thị Port-au-Prince ở Haiti.

1163-16588383652491403590510.jpeg
Biểu tình tại sân bay Antoine Simon Des Cayes ở Les Cayes, Haiti, ngày 29/3/2022. (Ảnh: AP)

Thông báo không nói rõ có bao nhiêu người trong số đó đã bị sát hại.

Khoảng 3.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong số đó có hàng trăm trẻ em không có người đi kèm, và ít nhất 140 ngôi nhà đã bị phá hủy, tuyên bố cho biết.

Bà Ulrika Richardson, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Haiti, cho biết: "Các nhu cầu nhân đạo ở Cite Soleil là rất lớn và đang gia tăng do thực trạng nghèo đói, thiếu các dịch vụ cơ bản, bao gồm cả an ninh và bạo lực gia tăng gần đây".

Trong khi các cơ quan của Liên Hợp Quốc đang hỗ trợ tại Cite Soleil, "cần phải tìm ra một cách tiếp cận toàn diện và bền vững hơn cho sự phát triển trung và dài hạn của cộng đồng mang tính biểu tượng này", bà Richardson nói thêm.

Các băng nhóm hoạt động trên diện rộng đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra ngoài các khu ổ chuột của thủ đô Haiti, thực hiện một làn sóng bắt cóc. Ít nhất 155 vụ bắt cóc đã xảy ra trong tháng 6, so với 118 vụ vào tháng 5, theo một báo cáo do Trung tâm Phân tích và nghiên cứu nhân quyền công bố.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry vẫn chưa đưa ra bình luận về thực trạng bùng phát bạo lực tàn phá Cite Soleil từ đầu tháng 7.

Haiti đang sa lầy vào một cuộc khủng hoảng chính trị bắt nguồn từ cuộc bầu cử năm 2016 và tình hình càng trầm trọng hơn sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise tại nhà riêng của ông vào ngày 7/7/2021.

Theo (Theo France24)
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm người thương vong và mất tích trong làn sóng bạo lực băng đảng ở Haiti
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO