Hàng chục ha rừng ngập mặn chết khô tại Hà Tĩnh

T. Thành| 26/06/2022 08:31

BVCL - Hơn 25 ha rừng trồng cây mắm, đước, sú vẹt ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bị trụi lá, chết khô từ cuối năm 2021 đến nay chưa rõ nguyên nhân.

chet-kho-4.jpg
Một góc rừng chết khô tại Hà Tĩnh

Diện tích rừng ngập mặn này được trồng từ năm 1994. Ngoài tạo cảnh quan môi trường biển, rừng còn tránh gió cho tàu thuyền của ngư dân, chắn sóng, triều cường, bảo vệ tuyến đê biển Hà Hải Thư.

Người dân cho biết, trước đây, rừng xanh tốt, thu hút các loài chim, hải sản về trú ngụ nhưng từ cuối năm ngoái, cây chết dần, đến đầu năm nay thì lan rộng. Cánh rừng ngập mặn không còn màu xanh vốn có. Các cây cao 0,6 - 3 m thân bám đầy rác. Cành khô chất đống, trải dài hàng trăm mét trên bờ đê. Cơ quan chuyên môn kiểm tra ghi nhận rễ cây bị thối, không có rễ non, khả năng phục hồi khó.

Trong khi đó, nguy cơ cháy rừng ở Bắc Bộ và Trung Bộ ở mức cao. Khoảng nửa tháng nay, miền Bắc, miền Trung duy trì tiết trời ít mưa, nhiều ngày nắng nóng. Lớp thực bì ở các cánh rừng bị khô kiệt, dễ bén lửa, nếu bất cẩn có thể bùng phát cháy rừng.

Theo Cục Kiểm lâm, cả miền Bắc và miền Trung hiện đang có tới 77 điểm có nguy cơ cháy rừng cấp 4 - cấp nguy hiểm; 61 điểm nguy cơ cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong đó, vùng cảnh báo cháy cấp 5 tập trung ở Cao Bằng, Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình và khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng chục ha rừng ngập mặn chết khô tại Hà Tĩnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO