Hải Dương kết thúc cách ly xã hội từ 0h ngày 3/3, học sinh nghỉ học đến hết 17/3

T.Phương (T/h)| 01/03/2021 15:46

BVCL - Tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng đúng thời hạn từ 0h ngày 3/3. Trong khi đó, tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 17.3, tăng cường tổ chức học trực tuyến ở các cấp học từ tiểu học trở lên.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sáng 1/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương báo cáo, toàn tỉnh kết thúc giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian từ 15/2 đến 2/3.

Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm, chủ động của cấp ủy, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 33 ngày qua.

hai-duong-tam-dich-1.jpg
Ảnh minh họa.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, với những nỗ lực, chủ động trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất kết thúc thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 vào 0h ngày 3.3, không cần thiết kéo dài thời gian cách ly và chuyển sang trạng thái mới là vừa quyết liệt dập dịch hoàn toàn, vừa tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy kinh tế xã hội nhằm thực hiện mục tiêu kép.

Đồng thời khẳng định, việc kết thúc cách ly xã hội, thực hiện mục tiêu kép là rất phù hợp, rất cần thiết tình hình hiện nay của Hải Dương.

Mặc dù tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, song, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại có thể xảy ra, yêu cầu người dân không lơ là, chủ quan, tuân thủ tuyệt đối biện pháp phòng dịch.

Do đó, Ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu di tích, khu vui chơi, giải trí, khu tập luyện thể thao, cơ sở làm đẹp, gội đầu, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường...), quán ăn không phục vụ tại chỗ.

Học sinh tiếp tục nghỉ học đến ngày 17.3, tăng cường tổ chức học trực tuyến ở các cấp học từ tiểu học trở lên.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất về việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống Covid-19 ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, khu dân cư… xử lý nghiêm khắc những tập thể, cá nhân lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương kết thúc cách ly xã hội từ 0h ngày 3/3, học sinh nghỉ học đến hết 17/3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO