Hai cảnh sát bị thương khi vây bắt nhóm tội phạm ma túy

Diệp Trà| 19/04/2022 15:31

BVCL - 2 cảnh sát thuộc Công an H.Mường Lát (Thanh Hóa) và Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị thương khi vây bắt 4 nghi phạm vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

555-3-455.png
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi các cán bộ bị thương

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 18.4, đại tá Dương Văn Tiến, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, động viên 2 cảnh sát bị thương trong quá trình vây bắt các nghi phạm vận chuyển ma túy.

2 cảnh sát bị thương thuộc Công an H.Mường Lát và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đang phải điều trị tại bệnh viện.

Vào khoảng 23 giờ 40 ngày 13.4, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an H.Mường Lát, Công an H.Quan Hóa (Thanh Hóa) phối hợp bắt quả tang 4 nghi phạm vận chuyển 1 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), khi các nghi phạm đang vận chuyển ma túy qua địa bàn xã Hiền Chung (H.Quan Hóa).

Bị vây bắt, nhóm nghi phạm đã chống trả quyết liệt, khiến 2 cảnh sát bị thương. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã kịp thời khống chế, bắt giữ cả 4 nghi phạm trên.

a1-180.png
Các nghi phạm và tang vật vụ án

Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Vi Văn Thông (22 tuổi, ngụ xã Quang Chiểu, H.Mường Lát), Lương Ngọc Thành (22 tuổi), Ngân Thị Nhao (55 tuổi, cùng ngụ xã Trung Lý, H.Mường Lát), Đỗ Minh Tú (50 tuổi, ngụ TT.Triệu Sơn, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Các nghi phạm khai nhận mua số ma túy trên từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ. Vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cảnh sát bị thương khi vây bắt nhóm tội phạm ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO