Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

D. T| 10/06/2022 16:16

BVCL - 65 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm, sự tin tưởng trao gửi của Người luôn là tài sản tinh thần vô giá, là động lực để Hà Tĩnh phấn đấu, trước mắt là xây dựng thành công tỉnh nông thôn mới và trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

tp-ha-tinh-huong-den-do-thi-van-minh-hien-dai1496944362.jpg
Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Ngày 15/6/1957, trong chuyến về thăm Hà Tĩnh, Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho địa phương phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, bảo vệ của công, nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, nhất tinh thần thi đua xây dựng quê hương.

Lời căn dặn cụ thể của Người là sự định hướng cho mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh. Ngày nay, dù còn nhiều khó khăn, Hà Tĩnh trở thành một địa phương có tốc độ tăng trưởng khá tốt. Thu ngân sách năm 2021 đạt gần 17.000 tỷ đồng. Quy mô nền kinh tế gần 88.000 tỷ, xếp thứ 28 cả nước.

Hà Tĩnh được đánh giá là điểm sáng về thu hút đầu tư với 1.300 dự án trong nước, 75 dự án FDI, đứng thứ 8 cả nước về số vốn thu hút. Đời sống khu vực nông thôn được cải thiện với 96% số xã và 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hà Tĩnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về giáo dục và các chỉ số cải cách hành chính.

65 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm, sự tin tưởng trao gửi của Người luôn là tài sản tinh thần vô giá, là động lực để Hà Tĩnh phấn đấu, trước mắt là xây dựng thành công tỉnh nông thôn mới và trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO